Thế giới

Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga bị dọa đánh bom

Khoảng 40 nhân viên tại trụ sở Bộ Ngoại giao Nga ở trung tâm thủ đô Moscow đã phải sơ tán sau khi có cuộc gọi nặc danh báo có bom bên trong tòa nhà.

Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga bị dọa đánh bom
Lực lượng cứu hỏa có mặt tại trụ sở Bộ Ngoại giao Nga

Lực lượng cảnh sát, cứu hộ, các nhân viên y tế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, theo hãng Sputnik ngày 20.4.

Một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nga cũng đã xác nhận vụ sơ tán do bị đe dọa đánh bom.

Tuy nhiên, đội tháo dỡ bom cùng chó nghiệp vụ không tìm thấy quả bom nào ở hiện trường, Đài RT đưa tin.

Các cuộc gọi nặc danh dọa đánh bom tại Nga bắt đầu diễn ra từ tháng 9.2017 cho đến nay, dẫn tới việc sơ tán hơn 2,3 triệu người tại 186 thành phố khắp cả nước.

Cảnh sát đã nhận được thông tin "đặt bom" liên quan đến khoảng 3.500 tòa nhà tại Nga. Tuy nhiên, mọi cuộc gọi trên đều là cảnh báo giả khi cơ quan an ninh không tìm thấy bất cứ quả bom nào.

Bộ Nội vụ Nga hồi tháng 12.2017 gọi làn sóng “khủng bố điện thoại” nặc danh trên là cuộc tấn công mạng được thực hiện từ nước ngoài.

Theo Huỳnh Thiềm (Thanh Niên Online)