Thế giới

Trộm tượng thần từ ngôi đền cổ, băng cướp không ngờ điều đáng sợ liên tục xảy ra khiến chúng hoảng hồn trả lại bảo vật

Một băng trộm cướp đã hoàn trả hơn 10 tượng thần mà chúng đánh cắp từ một ngôi đền Hindu cổ ở Ấn Độ, khai rằng chúng thường xuyên gặp phải ác mộng từ sau vụ trộm.

Trộm tượng thần từ ngôi đền cổ, băng cướp không ngờ điều đáng sợ liên tục xảy ra khiến chúng hoảng hồn trả lại bảo vật
Ảnh minh họa: Alamy

Tuần trước, băng cướp đã lấy trộm 16 tượng thần từ đền thờ Balaji, một trong những hóa thân của thần Vishnu, tại bang Uttar Pradesh, theo điều tra viên cảnh sát Rajiv Singh.

Tối 16/05, băng trộm trả lại 14 trong tổng số 16 tượng gần nhà riêng của thầy tu trưởng ngôi đền ở quận Chitrakoot, ông Rajiv Singh nói thêm.

"Băng trộm để lại thư thú nhận, cho biết chúng trả lại các tượng thần do chúng đã gặp quá nhiều ác mộng," Singh nói, bổ sung rằng lời lẽ bức thư cầu khẩn sự tha thứ.

"Chúng tôi không thể ngủ ngon, ăn ngon và sống yên bình. Chúng tôi chịu đựng những ác mộng đáng sợ đã quá đủ rồi. Chúng tôi trả lại bảo vật cho các ngài," bức thư có đoạn.

Một trong các pho tượng được làm từ Asthadhatu, hợp chất của tám kim loại khác nhau, có trọng lượng khoảng 5kg.

Giới chức địa phương hiện vẫn chưa thể xác định danh tính các thành viên của băng trộm.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/trom-tuong-than-tu-ngoi-den-co-bang-cuop-khong-ngo-dieu-dang-so-lien-tuc-xay-ra-khien-chung-hoang-hon-tra-lai-bao-vat-tintuc823697