Thế giới

Trinh sát cơ Mỹ áp sát căn cứ hạm đội Biển Đen Nga

Trinh sát cơ P-8A của Mỹ thực hiện hành trình từ Italy sang gần bán đảo Crimea và tiếp cận căn cứ hạm đội Biển Đen của Nga.

Trinh sát cơ Mỹ áp sát căn cứ hạm đội Biển Đen Nga
Trinh sát cơ P-8A Poseidon của Mỹ.

Tổ chức quan sát không lưu Mil Radar phát hiện trinh sát cơ P-8A Poseidon của hải quân Mỹ ngày 7/1 thực hiện chuyến bay gần bán đảo Crimea của Nga, Sputnik hôm qua đưa tin.

Theo Mil Radar, tín hiệu được phát từ máy bay cho thấy chiếc P-8A Poseidon cất cánh từ căn cứ quân sự Mỹ ở Sigonella, Italy và bay tới bờ biển Crimea, trong đó nhiều lần bay vòng quanh hai khu vực Chornomorske và Sevastopol, vốn là nơi đóng quân của hạm đội Biển Đen.

Máy bay Mỹ sau đó bay sang phía đông, tới gần các thành phố Novorossiysk và Gelendzhik của Nga.

Trinh sát cơ Mỹ áp sát căn cứ hạm đội Biển Đen Nga - 1
Đường bay gần Crimea của chiếc P-8A Poseidon. Ảnh: Mil Radar.

Cùng ngày, truyền thông Nga cũng cho biết một máy bay không người lái RQ-4A Global Hawk đã băng qua khu vực đông Ukraine và bay dọc bán đảo Crimea trong vài giờ.

Kể từ khi cuộc khủng hoảng Ukraine bùng phát vào năm 2014, Mỹ và NATO đã tăng cường các hoạt động quân sự tại Biển Đen. Ngày 5/1, tàu khu trục mang tên lửa Tomahack USS Carney cũng đi vào khu vực này và đậu cách bán đảo Crimea chưa đầy 200 km.

Theo Nguyễn Hoàng (VnExpress.net)