Thế giới

Triều Tiên thử vũ khí không người lái tấn công dưới nước mới

Truyền thông Triều Tiên ngày 8/4 cho biết nước này đã tiến hành một cuộc thử nghiệm vũ khí không người lái tấn công dưới nước mới có khả năng hạt nhân.

Loại vũ khí mới nhất mà Triều Tiên thử nghiệm có tên Haeil-2, được công bố không lâu sau khi nước này thử nghiệm thiết bị tương tự có tên Haeil-1 (Haeil là Sóng thần).

Trong cuộc thử nghiệm từ ngày 4/4 đến 7/4, hệ thống vũ khí chiến lược mới đã di chuyển được 1.000km trong 71 giờ 6 phút và bắn trúng mục tiêu mô phỏng thành công.

"Cuộc thử nghiệm đã chứng minh một cách hoàn hảo độ tin cậy của hệ thống vũ khí chiến lược dưới nước và khả năng tấn công của nó", truyền thông Triều Tiên cho biết.

Triều Tiên thử vũ khí không người lái tấn công dưới nước mới
Hình ảnh về vụ thử mới nhất của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

 

Triều Tiên thử vũ khí không người lái tấn công dưới nước mới - 1
Ảnh: Yonhap

Vụ thử diễn ra khoảng hai tuần sau khi Triều Tiên công bố thử nghiệm vũ khí Haeil-1 vào ngày 24/3. Haeil-1 được mô tả là có khả năng tạo ra "sóng thần phóng xạ" và âm thầm tấn công đối phương.

Các nhà phân tích cho rằng Triều Tiên đang thể hiện khả năng hạt nhân đa dạng của mình trước Mỹ và Hàn Quốc, dù chưa rõ những phương tiện này đã sẵn sàng để triển khai hay chưa .

Triều Tiên đã tăng cường các hoạt động quân sự trong những tuần gần đây, phản đối việc Mỹ và Hàn Quốc tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung.

Không chỉ hé lộ đầu đạn hạt nhân mới nhỏ hơn, Triều Tiên còn phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng tấn công lục địa Mỹ.

Theo Minh Hạnh (Tiền Phong)




https://soha.vn/trieu-tien-thu-vu-khi-khong-nguoi-lai-tan-cong-duoi-nuoc-moi-20230408155338496.htm