Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Triều Tiên tái khẳng định 'sạch bóng' nCoV

Báo nhà nước Rodong Sinmun tiếp tục khẳng định Triều Tiên chưa ghi nhận ca nCoV nào, 4 ngày sau khi phát hiện người nghi nhiễm.

"Không một người nào nhiễm nCoV cho tới lúc này ở đất nước chúng ta", Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, hôm 30/7 viết.

Tuyên bố được đưa ra 4 ngày sau khi hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) thông báo hôm 26/7 về việc phong tỏa thành phố Kaesong ở biên giới, vì phát hiện ca nghi nhiễm là người từng vượt biên sang Hàn Quốc cách đây ba năm và trở về nước hôm 19/7.

Bài báo hôm qua của Rodong Sinmun không nói người đào tẩu trên âm tính với nCoV hay không. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết "không có gì để bình luận" về thông báo mới nhất của Triều Tiên.

Triều Tiên tái khẳng định 'sạch bóng' nCoV
Người dân đeo khẩu trang băng qua một con đường trước khách sạn Ryugyong ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 28/4. Ảnh: AP.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cuối tuần trước tổ chức cuộc họp khẩn cấp với các thành viên bộ chính trị nước này, để thảo luận về "một tình huống nguy hiểm... có thể dẫn tới thảm họa chết chóc, hủy diệt". Ông tuyên bố Triều Tiên sẽ áp dụng "một hệ thống ứng phó khẩn cấp tối đa và ra cảnh báo mức cao nhất" nhằm kiềm chế Covid-19. Bình Nhưỡng cũng đã "phong tỏa hoàn toàn" thành phố Kaesong từ ngày 24/7 như một biện pháp phòng ngừa.

Giới chức y tế Hàn Quốc hôm 30/7 cho hay không tìm thấy dấu vết nào của nCoV trên vật dụng do người vượt biên Kim Geum-hyok bỏ lại trước khi bơi qua sông về Triều Tiên. Yonhap dẫn nhận định của Yoon Tae-hoo, quan chức y tế cấp cao Hàn Quốc, khẳng định người này không mắc Covid-19 và cũng không tiếp xúc gần với người mắc Covid-19.

Triều Tiên từng tuyên bố "sạch bóng" Covid-19 nhờ áp dụng các biện pháp phòng dịch quyết liệt như đóng biên với Trung Quốc và cấm gần như toàn bộ người nước ngoài nhập cảnh.

Tính đến 16/7, Triều Tiên đã xét nghiệm nCoV cho 1.211 người, tất cả đều âm tính, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Triều Tiên cũng đã cách ly tổng cộng 696 công dân nước này do lo ngại đại dịch, hầu hết họ làm việc tại cảng biển Nampo và dọc biên giới đất liền với Trung Quốc.

Hơn 210 quốc gia, vùng lãnh thổ đã xuất hiện Covid-19, sau khi dịch khởi phát vào tháng 12/2019 ở Vũ Hán, Trung Quốc, khiến hơn 17,4 triệu người nhiễm, gần 677.000 người chết. Nếu để Covid-19 bùng phát, hệ thống y tế ở Triều Tiên được cho là sẽ không đủ sức chống đỡ, dẫn tới những hệ quả vô cùng nghiêm trọng.

Theo Mai Lâm (VnExpress.net)




https://vnexpress.net/trieu-tien-tai-khang-dinh-sach-bong-ncov-4139039.html