Thế giới

Triều Tiên phóng liên tiếp hai tên lửa đạn đạo

Quân đội Hàn Quốc cho biết, hôm nay (28/9) Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra khu vực ngoài khơi bờ biển phía đông nước này. Vụ phóng diễn ra một ngày trước khi Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tới Seoul.

Triều Tiên phóng liên tiếp hai tên lửa đạn đạo

Theo hãng tin Reuters, vụ phóng tên lửa diễn ra hai ngày sau khi các lực lượng Hàn Quốc và Mỹ tiến hành một cuộc diễn tập quân sự, có sự tham gia của cả tàu sân bay. 

Cuối tuần trước, Triều Tiên cũng phóng một tên lửa đạn đạo về phía vùng biển ngoài khơi phía đông nước này. 

Văn phòng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết, tên lửa Triều Tiên hôm nay được phóng đi từ khu vực Sunan thuộc Bình Nhưỡng, trong khoảng thời gian từ 6h10 và 6h20 tối. Tên lửa bay xa 360km, đạt tới độ cao 30km với vận tốc tối đa Mach 6 (tương đương 7.450 km/h). Hàn Quốc cũng cho biết, nước này và Mỹ đang tiến hành phân tích chi tiết về vụ thử tên lửa trên. 

Các nguồn thạo tin cho hay, tên lửa của Triều Tiên dường như được phóng đi từ bệ phóng di động trên bộ. 

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ra thông báo cho biết, hội đồng an ninh quốc gia nước này sẽ họp khẩn cấp và lên án vụ thử tên lửa của Triều Tiên. Và rằng, Hàn Quốc cam kết sẽ tiếp tục xây dựng năng lực vượt trội để răn đe Triều Tiên. 

Truyền thông quốc gia Triều Tiên không đề cập tới vụ phóng tên lửa mới nhất, nhưng lãnh đạo nước này - ông Kim Jong Un từng nói, việc phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân là nhằm bảo vệ Triều Tiên trước các mối đe dọa của Mỹ. 

Theo Hoài Linh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/trieu-tien-phong-lien-tiep-hai-ten-lua-dan-dao-2064825.html