Thế giới

Triều Tiên không yêu cầu chi phí hồi hương hài cốt lính Mỹ

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này không phải trả chi phí cho Triều Tiên để hồi hương 55 bộ hài cốt binh sĩ hôm 27/7.

Triều Tiên không yêu cầu chi phí hồi hương hài cốt lính Mỹ
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert. Ảnh: AP.

"Luật pháp Mỹ quy định trợ cấp cho Bộ Quốc phòng để trả cho Triều Tiên, hoặc các quốc gia khác, chi phí liên quan tới việc hồi hương và lưu trữ hài cốt binh sĩ. Trong trường hợp này, Triều Tiên không yêu cầu chi trả, nên không có khoản tiền nào được trao đổi", CNN dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert hôm 28/7 cho biết.

Hôm 27/7, máy bay quân sự C17 của Mỹ đã chở 55 bộ hài cốt của binh sĩ thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên từ cảng Wonsan, Triều Tiên, tới căn cứ không quân Onsan ở Hàn Quốc, chặng đầu tiên trong hành trình hồi hương. Buổi lễ hồi hương chính thức sẽ được tổ chức tại Osan vào ngày 1/8, sau đó các bộ hài cốt sẽ được chuyển tới bang Hawaii của Mỹ để nhận dạng pháp y. 

Đây là một phần trong thỏa thuận giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng 6 tại Singapore. Động thái này được xem là một cử chỉ thiện chí của Bình Nhưỡng, nhen nhóm hy vọng cho tiến trình phi hạt nhân hóa.

Theo Lầu Năm Góc, 7.700 lính Mỹ vẫn được cho là mất tích, trong đó riêng trên lãnh thổ Triều Tiên có 5.300 người. Triều Tiên từng trao trả 229 bộ hài cốt cho Mỹ trong giai đoạn 1990 - 2005, nhưng hoạt động này chấm dứt khi quan hệ hai nước xấu đi.

Theo Ánh Ngọc (VnExpress.net)