Thế giới

Triều Tiên cử quan chức bị Hàn Quốc phạt tới dự bế mạc Olympic

Triều Tiên hôm 22/2 thông báo sẽ cử một phái đoàn cấp cao tới dự lễ bế mạc Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết ông Kim Yong-chol, Trưởng ban Mặt trận Thống nhất đảng Lao động Triều Tiên, sẽ dẫn đầu phái đoàn gồm 8 thành viên tới Hàn Quốc từ ngày 25-27/2.

Triều Tiên cử quan chức bị Hàn Quốc phạt tới dự bế mạc Olympic
Ông Kim Yong-chol (thứ hai từ phải sang) sẽ dẫn đầu đoàn cấp cao Triều Tiên tới dự lễ bế mạc Olympic. (Ảnh:Korea Times)

Phái đoàn cũng gồm có ông Ri Son-gwon, Chủ tịch Ủy ban Tái thống nhất hòa bình Triều Tiên.

"Chính phủ nghĩ rằng việc cử phái đoàn sẽ giúp cải thiện quan hệ liên Triều và mang hòa bình tới bán đảo Triều Tiên, bao gồm việc phi hạt nhân hóa của Triều Tiên", theo thông báo của Bộ Thống nhất Hàn Quốc.

Trước đó, Triều Tiên đã cử một phái đoàn cấp cao gồm cả Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên Kim Yong-nam và bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, tới tham dự lễ khai mạc Thế vận hội tại Hàn Quốc từ ngày 9-11/2.

Bà Kim Yo Jong đã trao một lá thư của anh trai cho Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, bao gồm lời mời nhà lãnh đạo Hàn Quốc tới thăm Bình Nhưỡng.

Cơn gió ngoại giao thể thao giữa hai miền Triều Tiên đã bắt đầu sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un tuyên bố sẵn sàng cử một phái đoàn tới Thế vận hội mùa đông PyeongChang trong thông điệp Năm mới.

Tuy nhiên, sự có mặt của ông Kim Yong-chol tại lễ bế mạc dường như sẽ gây ra một cuộc tranh cãi vì quan chức này nằm trong danh sách trừng phạt của Seoul.

Theo Sầm Hoa (VietNamNet)