Thế giới

Triều Tiên công bố lược sử phát triển vũ khí thời lãnh đạo Kim Jong-un

CHDCND Triều Tiên ngày 24.11 công bố album ảnh về việc phát triển tên lửa và các loại vũ khí dưới thời lãnh đạo Kim Jong-un.

Triều Tiên công bố lược sử phát triển vũ khí thời lãnh đạo Kim Jong-un
Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-15 được thử nghiệm vào tháng 11.2017. Ảnh: AFP

Theo Yonhap, album dày 120 trang có tựa đề “Vì sự nghiệp tăng cường năng lực quốc phòng” do Nhà xuất bản ngoại ngữ xuất bản. Album gồm những hình ảnh về quá trình phát triển tên lửa và các vũ khí của Triều Tiên từ khi lãnh đạo Kim Jong-un lên nắm quyền năm 2011.

Trong đó gồm ảnh chụp cuộc phỏng thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) lần đầu tiên, tên lửa Pukguksong-3 vào tháng 10.2019 và vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-15 vào tháng 11.2017.

Triều Tiên công bố lược sử phát triển vũ khí thời lãnh đạo Kim Jong-un - 1
Vụ phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm Pukguksong-3 vào tháng 10.2019. Ảnh: AFP

Album còn có nhiều ảnh từ cuộc duyệt binh hồi tháng 10, trong đó có các loại ICBM hay SLBM được công bố lần đầu. Nội dung album nêu rằng việc phát triển các loại vũ khí là một phần nỗ lực nhằm duy trì quyền tự chủ trong thời gian bị cấm vận kéo dài.

Triều Tiên công bố lược sử phát triển vũ khí thời lãnh đạo Kim Jong-un - 2
Tên lửa đạn đạo liên lục địa mới được Triều Tiên ra mắt trong cuộc duyệt binh hồi tháng 10. Ảnh: AFP

Album này được công bố trong bối cảnh Triều Tiên vẫn chưa bình luận gì về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Theo Yonhap, đây là điều hiếm thấy vì Triều Tiên thường đề cập hoặc đưa ra tuyên bố liên quan vài ngày sau khi bầu cử Mỹ kết thúc.

Triều Tiên công bố lược sử phát triển vũ khí thời lãnh đạo Kim Jong-un - 3
Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm mới được ra mắt hồi tháng 10. Ảnh: AFP

Đức Minh (nguoiduatin.vn)