Thế giới

Triều Tiên ca ngợi 'thời kỳ hoàng kim mới' trong quan hệ với Nga

Ngày 25/4, Triều Tiên đã ca ngợi mối quan hệ của nước này và Nga đang bước vào “thời kỳ hoàng kim mới”.

Triều Tiên ca ngợi 'thời kỳ hoàng kim mới' trong quan hệ với Nga
Chủ tịch Kim Jong-un (trái) trong cuộc gặp với Tổng thống Vladimir Putin tại Vladivostok (Nga) tháng 4/2019. Ảnh: Yonhap

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) cho biết trong năm 2019, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã tham gia hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thành phố Vladivostok (Nga).

Tờ Rodong Sinmun đã đăng một bài bình luận trong đó có đoạn: “Mối quan hệ không ngừng củng cố và phát triển Triều Tiên-Nga đang bước vào thời kỳ hoàng kim mới với sự quan tâm đặc biệt của Tổng bí thư Kim Jong-un”.

Theo Rodong Sinmun, sự hỗ trợ lẫn nhau giữa Nga và Triều Tiên trên trường quốc tế đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trong khi đó, hai quốc gia đã vượt qua mọi thách thức trong và ngoài nước.

Rodong Sinmun nhấn mạnh: “Tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia đảm bảo hòa bình và an ninh tại Đông Bắc Á và trên toàn thế giới”.

Căng thẳng giữa Nga và Mỹ đã gia tăng trong thời gian qua liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt Nga phát động tại Ukraine từ 24/2.

Trong một diễn biến khác, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 22/4 xác nhận Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã trao đổi thư riêng. Trong khi đó, KCNA cho biết Chủ tịch Kim Jong-un đã nhận được thư của Tổng thống Moon Jae-in vào ngày 20/4 và gửi hồi âm vào ngày 21/4.

Theo Hà Linh (Báo Tin Tức)




https://baotintuc.vn/the-gioi/trieu-tien-ca-ngoi-thoi-ky-hoang-kim-moi-trong-quan-he-voi-nga-20220425103941614.htm