Thế giới

Triều Tiên bổ nhiệm nữ ngoại trưởng mới

Truyền thông quốc gia Triều Tiên đưa tin, Bình Nhưỡng vừa bổ nhiệm một nhà đàm phán hạt nhân chủ chốt và cũng là trợ lý thân cận của nhà lãnh đạo Kim Jong Un làm tân ngoại trưởng nước này.

Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), quyết định bổ nhiệm bà Choe Son Hui vào ghế lãnh đạo Bộ Ngoại giao được đưa ra khi Bình Nhưỡng bế mạc một cuộc họp của Đảng Lao động Triều Tiên, do ông Kim Jong Un chủ trì hôm 10/6.

Triều Tiên bổ nhiệm nữ ngoại trưởng mới
Bà Choe Son Hui. Ảnh: Yonhap

Bà Choe là một trong những nhà đàm phán hạt nhân hàng đầu của Bình Nhưỡng với Mỹ. Ngày 12/4/2019, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng cầm quyền Triều Tiên từng sử dụng chức danh Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao khi đề cập tới bà trong lúc đưa tin về kết quả phiên họp đầu tiên của Hội nghị Nhân dân tối cao (Quốc hội) khóa 14 diễn ra trước đó một ngày. 

Chức Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao là vị trí quan trọng thứ 2 trong Bộ Ngoại giao Triều Tiên, chỉ sau chức Ngoại trưởng.

Việc bổ nhiệm bà Choe làm tân Ngoại trưởng Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh Mỹ khuyến cáo Bình Nhưỡng đang chuẩn bị xúc tiến vụ thử nghiệm hạt nhân thứ 7, đồng thời hối thúc Liên Hợp Quốc áp các biện pháp trừng phạt mới nếu điều đó diễn ra. 

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan hôm 8/6 tuyên bố, Washington đang theo dõi "rất sát sao" các động thái của Triều Tiên cũng như khả năng quốc gia Đông Bắc Á này thử vũ khí hạt nhân.

Reuters trích dẫn bản tin của KCNA ngày 11/6 cho biết, tại hội nghị toàn thể của Ủy ban Trung ương Đảng Công nhân Triều Tiên (WPK) diễn ra từ ngày 8 - 10/6, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã trình bày các mục tiêu nhằm tăng cường sức mạnh quân sự và nghiên cứu quốc phòng để bảo vệ các quyền chủ quyền của đất nước.

Theo Tuấn Anh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/trieu-tien-bo-nhiem-nu-ngoai-truong-moi-2029033.html