Thế giới

Triệu phú qua đời trong kiệt quệ, cuộc sống của nữ giúp việc phất lên thấy rõ, 2 năm sau tội ác phơi bày nhờ tấm thẻ ngân hàng

Một người phụ nữ được thuê để chăm sóc vị triệu phú đã thừa hưởng khối tài sản 3,5 triệu bảng Anh (hơn 114 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại) sau khi người đàn ông này qua đời. Nhiều năm sau, một tội ác được hé lộ.

Ngày 18/3/2014, ông James Sootheran, hay còn được gọi là Anthony, 59 tuổi, được tìm thấy đã chết bên cạnh bữa ăn fastfood cuối đời trong phòng ngủ tại nhà riêng của ông ở Nam Newington, Oxfordshire, Anh. Thời điểm đó, người đàn ông này cao 1,82 nhưng cân nặng cơ thể chỉ ở mức 57kg. Nguyên nhân bởi vì trước khi qua đời, ông Sootheran đã bị bỏ đói bởi người giúp việc được thuê để chăm sóc ông có tên là Lynda Rickard, 62 tuổi, dẫn đến tình trạng sụt cân trầm trọng và nhiễm trùng phổi.

Triệu phú qua đời trong kiệt quệ, cuộc sống của nữ giúp việc phất lên thấy rõ, 2 năm sau tội ác phơi bày nhờ tấm thẻ ngân hàng
Ông Sootheran bị người chăm sóc bỏ đói đến chết.

Triệu phú qua đời trong kiệt quệ, cuộc sống của nữ giúp việc phất lên thấy rõ, 2 năm sau tội ác phơi bày nhờ tấm thẻ ngân hàng - 1

Triệu phú qua đời trong kiệt quệ, cuộc sống của nữ giúp việc phất lên thấy rõ, 2 năm sau tội ác phơi bày nhờ tấm thẻ ngân hàng - 2
Chân dung hung thủ gây ra cái chết của ông Sootheran, Lynda Rickard.

Ban đầu, khi tìm thấy thi thể của ông Sootheran, vị triệu phú sở hữu hơn 24hecta đất, được cảnh sát nhận định là không có dấu hiệu đáng ngờ. Thế nhưng, công tố viên lại yêu cầu cảnh sát tiến hành điều tra Rickard khi phát hiện người phụ nữ này sử dụng tài khoản ngân hàng của ông chủ để chuyển tiền sau khi ông qua đời.

Trước đó, Rickard được trả 47.000 bảng Anh (hơn 1,5 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại)/năm để chăm sóc cho mẹ của ông Sootheran, bà Mary Sootheran, trước khi bà qua đời vào năm 2012 ở tuổi 92. Người phụ nữ này đã sống cùng chồng tại trang trại của gia đình Sootheran cùng với người chồng gốc Mỹ của mình, Wayne Rickard, mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào, trước khi họ bị trục xuất khỏi nơi đây vào năm 2017.

Ông Rickard thừa nhận đã giúp vợ biển thủ hàng chục nghìn bảng Anh từ gia đình Sootheran để phục vụ cho cuộc sống xa hoa của gia đình, bao gồm tiền học phí cho 3 đứa con tại trường học tư.

Triệu phú qua đời trong kiệt quệ, cuộc sống của nữ giúp việc phất lên thấy rõ, 2 năm sau tội ác phơi bày nhờ tấm thẻ ngân hàng - 3
Mẹ ông Sootheran qua đời năm 2012.
Triệu phú qua đời trong kiệt quệ, cuộc sống của nữ giúp việc phất lên thấy rõ, 2 năm sau tội ác phơi bày nhờ tấm thẻ ngân hàng - 4
Vợ chồng Rickard có mặt tại tòa án.

Rickard đã làm giả di chúc của 2 mẹ con ông Sootheran, mà theo đó, bà sẽ được thừa hưởng một nửa khối bất động sản của ông Sootheran có giá trị 1,5 triệu bảng Anh (49 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại) và 1/3 tài sản mà ông để lại tương đương 3,5 triệu bảng Anh (114 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại).

Bản di chúc kỳ lạ này khiến cho con gái của ông Sootheran không khỏi nghi ngờ. Đồng thời vào năm 2016, Rickard đã bị cáo buộc 2 tội lừa đảo khi sử dụng thẻ ngân hàng của ông Sootheran dù ông chủ đã qua đời từ lâu. Từ đó, công tố viên đã kêu gọi cảnh sát vào cuộc điều tra lại những sự kiện xảy ra tại trang trại của vị triệu phú quá cố trước khi ông qua đời. Năm 2019, cáo buộc giết người đối với Rickard được đưa ra.

Ông Rickard không đưa ra bằng chứng cụ thể tại phiên tòa xét xử nhưng khẳng định ông Sootheran đã chọn cuộc sống ẩn dật đầy chán nản, chung sống với những vấn đề tâm lý của riêng mình, mà ra.

Vào ngày 21/5 vừa qua, Rickard đã bị kết án tội giết người. Chồng bà được tuyên trắng án tội giết người nhưng bị kết án với tội danh nhẹ hơn là gây ra hoặc để xảy ra cái chết của một người trưởng thành dễ bị tổn thương.

Tại phiên tòa, thẩm phán nói rằng các bằng chứng y khoa đóng vai trò quan trọng trong vụ án, giúp chứng minh ông Sootheran đã bị người chăm sóc bỏ bê và bị bỏ đói đến chết. Ông Sootheran sẽ sống sót nếu như được điều trị y tế đầy đủ 1 tuần trước khi qua đời. Người chăm sóc hoàn toàn có thể nhận biết được rằng sức khỏe của vị triệu phú này có vấn đề và cần được hỗ trợ. Thế nhưng, Rickard đã không làm vậy. Bà đã cố ý để cho ông Sootheran chết đi để gia đình được hưởng lợi.

Phiên xét xử cuối cùng đưa ra mức án dành cho 2 vợ chồng Rickard dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 1/6.

Theo Thái Anh (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/trieu-phu-qua-doi-trong-kiet-que-cuoc-song-cua-nu-giup-viec-phat-len-thay-ro-2-nam-sau-toi-ac-phoi-bay-nho-tam-the-ngan-hang-162213105150809432.htm