Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Trẻ sơ sinh 29 ngày tuổi tử vong vì Covid-19

Bé trai 29 ngày tuổi ở Philippines tử vong vì Covid-19, trở thành một trong những nạn nhân trẻ tuổi nhất của căn bệnh.

Theo thông tin truyền thông địa phương, bé trai qua đời tại một bệnh viện ở Philippines, sau khi có triệu chứng khó thở. Bé là một trong những bệnh nhân nhỏ tuổi nhất thế giới tử vong vì Covid-19.

Trẻ sơ sinh 29 ngày tuổi tử vong vì Covid-19
Ảnh minh họa: Alamy

Các bác sĩ cho biết bé trai tới từ tỉnh Batangas, gần thủ đô Manila. Bé được xác định qua đời vì nhiễm trùng huyết, trước đó đã có triệu chứng khó thở.

"Trường hợp tử vong vì Covid-19 nhỏ tuổi nhất là một em bé 29 ngày tuổi tới từ Batangas. Bé tử vong do nhiễm trùng huyết vì nhiễm trùng hô hấp nặng,"  thứ trưởng Bộ Y tế Philippines Maria Rosario Vergeire cho biết.

Trước đó, bệnh nhân nhỏ tuổi nhất qua đời sau khi nhiễm Covid-19 ở Philippines là một bé gái bảy tuổi, được xác định tử vong do sốc giảm thể tích máu gây ra bởi viêm dạ dày ruột cấp tính.

Hôm 15/04, Bộ Y tế Philippines thông báo ghi nhận thêm 14 trường hợp tử vong và 230 ca nhiễm Covid-19. Như vậy, nước này đã có 5.453 ca nhiễm căn bệnh, cao nhất khu vực Đông Nam Á, và 349 trường hợp tử vong.

353 bệnh nhân phục hồi đã được xuất viện, Bộ Y tế Philippines thông tin thêm.

Trước đó hôm 06/04, bé gái một ngày tuổi ở bang Louisiana, Mỹ được xác định là trường hợp tử vong liên quan tới Covid-19 nhỏ tuổi nhất thế giới. Mẹ của bé gái nhiễm virus và đã sinh con sớm.

Tuy bé gái được xác định không nhiễm virus nhưng vẫn được coi là trường hợp tử vong liên quan tới Covid-19, do "người mẹ được xác định dương tính với virus," theo cơ quan pháp y địa phương.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)