Thế giới

Trạm ISS bị rò rỉ không khí trong khoang làm việc của phi hành gia Nga

Các phi hành gia trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) đã mất cả đêm để tìm vị trí rò rỉ không khí nằm ở phía của Nga.

Trạm ISS bị rò rỉ không khí trong khoang làm việc của phi hành gia Nga

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 29-9 cho biết hai phi hành gia người Nga và một người Mỹ tại ISS phải thức dậy lúc nửa đêm để vội vã bịt kín các cửa sập giữa các khoang và tìm kiếm vị trí rò rỉ không khí.

Các quan chức NASA nhấn mạnh vết rò rỉ này nhỏ và không gây nguy hiểm. Hiện các phi hành gia dùng thiết bị phát hiện rò rỉ để xác định chính xác vị trí rò rỉ không khí trong khoang sinh hoạt và làm việc chính của Nga - được gọi là Zvezda (tiếng Nga có nghĩa là Ngôi sao).

Phó giám đốc chương trình ISS của NASA là Kenny Todd nói miễn là vụ rò rỉ không trở nên tồi tệ hơn thì ISS sẽ ổn cho đến mùa xuân năm sau. NASA sẽ gửi thêm các bình cung cấp không khí trong chuyến giao hàng tới trạm vũ trụ lần tới, dự kiến khởi hành từ Virginia (Mỹ) vào thứ năm (1-10), theo hãng tin AP.

heo NASA, các nhân viên vận hành ISS tại mặt đất bắt đầu chú ý tới hiện tượng bất thường trên vào tháng 9/2019. Tuy nhiên vào thời điểm đó, lượng không khí bị thất thoát chỉ tăng lên một chút ít – chưa đủ để gây ra các vấn đề nghiêm trọng.

Sự cố rò rỉ khí ô xy gần đây nhất trên trạm ISS diễn ra vào ngày 29.8.2018. Vào thời điểm đó, nhóm vận hành trạm ISS xác định nguyên nhân gây ra hiện tượng rò rỉ là từ một vết nứt trên tàu vũ trụ Soyuz của Nga, vốn đang neo đậu tạm thời với trạm ISS. Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos khi đó cho biết không khí đã rỏ rì từ một vết nứt khoảng 2 mm trên tàu Soyuz. Tuy nhiên, nguyên nhân gây ra vết nứt này vẫn chưa được công bố.

Đức Minh (nguoiduatin.vn)