Thế giới

Trại tị nạn trên biên giới Mexico - Mỹ cháy lớn, 39 người thiệt mạng

Ít nhất 39 người di cư đã thiệt mạng sau khi hỏa hoạn bùng phát tại một trại tị nạn ở Juarez - thành phố biên giới phía bắc Mexico.

Theo hãng tin RT, trại tị nạn nói trên là cơ sở do Viện Di cư Quốc gia (INM) Mexico điều hành, nằm ngay cạnh Cầu Quốc tế Stanton-Lerdo, nối thành phố Juarez với El Paso (bang Texas, Mỹ).

Đoạn video quay tại hiện trường vụ cháy cho thấy, các binh sĩ và nhân viên cứu hỏa giúp đưa những người bị thương đến nơi an toàn từ bên trong một tòa nhà tại INM.

Trại tị nạn trên biên giới Mexico - Mỹ cháy lớn, 39 người thiệt mạng
Thi thể các nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy ngày 28/3. Ảnh: EPA-EFE

INM cho biết đã có 39 người di cư thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn. 29 người khác bị thương và đã được đưa đến 4 bệnh viện.

Theo báo giới địa phương, đám cháy bùng phát ở khu vực dành cho nam giới. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Đây là một trong những vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất ở Mexico trong vài năm trở lại đây. Vụ việc xảy ra khi Mỹ và Mexico đang nỗ lực đối phó với làn sóng vượt biên trên biên giới chung.

Chính quyền Mỹ hồi đầu tháng 3 này đã chặn hàng trăm người di cư vào Mỹ, chủ yếu là công dân Venezuela, từ Mexico sau khi một số lượng người lớn cố gắng vượt qua các binh sĩ Mexico ở khu vực biên giới với Mỹ.

Bảo Ngọc (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/trai-ti-nan-tren-bien-gioi-mexico--my-chay-lon-39-nguoi-thiet-mang-d158598.html