Thế giới

Trả đũa vụ Huawei, Trung Quốc dừng phát sóng giải Ngoại hạng Anh

Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc (CCTV) đã dừng phát sóng giải bóng đá Ngoại hạng Anh giữa lúc xích mích với Anh.

Trả đũa vụ Huawei, Trung Quốc dừng phát sóng giải Ngoại hạng Anh
Đáp trả vụ Huawei, Trung Quốc dừng phát sóng giải Ngoại hạng Anh. Ảnh: MSN

Đài CCTV, có bản quyền phát sóng các trận đấu của giải bóng đá Ngoại hạng Anh (English Premier League) ở Trung Quốc, sẽ không tiếp tục chiếu các trận còn lại của vòng đấu hiện nay, Bloomberg dẫn lời một nhân vật nắm được thông tin về quyết định này cho biết.

Tối qua (22/7), trận đấu giữa Liverpool FC và Chelsea FC đã không được phát như kế hoạch, nguồn tin trên cho biết song đề nghị không nêu tên vì đây là vấn đề nội bộ. Cuối tuần này, vẫn còn một số trận đấu của giải bóng này song nó không có trong lịch phát sóng của CCTV.

Động thái mới của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa nước này và Anh xấu đi trong vài tuần gần đây khi chính phủ của Thủ tướng Anh Boris Johnson cấm tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc tham gia phát triển mạng 5G ở nước này và London phản đối luật an ninh mới mà Bắc Kinh áp đặt với Hong Kong.

Anh và Mỹ hiện giữ lập trường đối đầu hơn với Trung Quốc và hiện hai nước đã thảo luận việc lập liên minh toàn cầu để kiềm chế Bắc Kinh.

Đây không phải là lần đầu tiên giải đấu bóng đá này bị đưa vào các vấn đề địa chính trị. Năm ngoái, CCTV dừng đưa tin về giải bóng rổ nhà nghề Mỹ sau khi một quan chức giải có tuyên bố ủng hộ những người biểu tình Hong Kong.

Các lãnh đạo CCTV và Bộ Ngoại giao Trung Quốc hiện chưa phản hồi với đề nghị bình luận về vấn đề trên. 

Trả đũa vụ Huawei, Trung Quốc dừng phát sóng giải Ngoại hạng Anh - 1
 Ông Tập Cận Bình chụp ảnh chung với cầu thủ Sergio Aguero và Thủ tướng Anh thời đó là ông David Cameron. Ảnh: Bloomberg

Dù bóng đá không phải là môn thể thao phát triển mạnh ở Trung Quốc như ở một số quốc gia châu Âu và Nam Mỹ, song nước này được coi là một thị trường có tiềm năng lớn. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là một người rất hâm mộ môn thể thao vua.

Một số câu lạc bộ lớn nhất ở Anh đã nhắm tới Trung Quốc như một đích đến để mở rộng. Câu lạc bộ Manchester United và Tottenham Hotspur đã tới Thượng Hải để đấu trình diễn vào năm ngoái.

Trước đó, Anh đã dùng bóng đá như một công cụ ngoại giao. Anh từng mời ông Tập Cận Bình thăm câu lạc bộ Manchester City, chụp ảnh chung với cầu thủ Sergio Aguero và Thủ tướng Anh thời đó là ông David Cameron.

Theo Hoài Linh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/tra-dua-vu-huawei-trung-quoc-dung-phat-song-giai-ngoai-hang-anh-660202.html