Thế giới

Trả đũa, Pháp cắt giảm chuyến bay của các hãng hàng không Trung Quốc

Chính phủ Pháp hôm 13/07 đã bắt đầu hạn chế các hãng hàng không Trung Quốc tới Paris xuống còn một chuyến mỗi tuần.

Đây được coi là động thái đáp trả sau khi Bắc Kinh áp dụng giới hạn tương tự đối với các hãng hàng không Pháp.

Trả đũa, Pháp cắt giảm chuyến bay của các hãng hàng không Trung Quốc

"Từ 13/07, các công ty Trung Quốc sẽ chỉ được cấp quyền thực hiện một chuyến bay mỗi tuần," Đại sứ quán Pháp tại Bắc Kinh thông báo trên trang web chính thức.

"Hai chính phủ đang tiếp tục thảo luận để đạt được giải pháp thỏa đáng," thông báo cho biết thêm.

Cơ quan quản lý hàng không nhà nước Trung Quốc hiện chưa bình luận gì về động thái này của phía Pháp.

Đại sứ quán Pháp cho biết thêm ba hãng hàng không Trung Quốc gồm Air China, China Eastern Airlines Corp và China Southern Airlines Co đều được phép thực hiện các chuyến bay hàng tuần từ các thành phố Trung Quốc tới Paris.

Theo thỏa thuận song phương hôm 12/06, hãng Air France được phép thực hiện ba chuyến bay một tuần tới Trung Quốc. Tuy vậy trên thực tế giới chức Trung Quốc chỉ cho phép hãng thực hiện một chuyến bay mỗi tuần.

Đại sứ quán Pháp cho biết nước này đang áp dụng các biện pháp ngoại giao để buộc Trung Quốc phải tăng số lượng chuyến bay theo đúng thỏa thuận.

Bên cạnh đó, Đại sứ quán Pháp đề nghị hành khách chuẩn bị cho các tình huống hàng không giữa hai nước bị gián đoạn.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)