Thế giới

TQ tập trận hải quân cùng Malaysia, Thái Lan ở eo biển Malacca

Cuộc tập trận chung mang tên "Hòa bình và Tình bạn" kéo dài 9 ngày tại eo biển Malacca giữa lúc căng thẳng Mỹ - Trung tại khu vực tăng dần thời gian qua.

Theo South China Morning Post, cuộc tập trận "Hòa bình và Tình bạn 2018" sẽ diễn ra từ ngày 20-28/10, ngoài khơi 2 cảng Dickson và Klang của Malaysia.

Tổng cộng 3 tàu khu trục và khinh hạm, 2 trực thăng, 3 máy bay vận tải Il-76 và 692 quân nhân Trung Quốc được điều động tham gia các hoạt động diễn tập, huấn luyện.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết cuộc tập trận nhằm tái khẳng định ý chí chung của 3 nước trong việc duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực Biển Đông, thắt chặt các hoạt động trao đổi và hợp tác thực tiễn, thúc đẩy khả năng phối hợp ứng phó trước các mối đe dọa an ninh.

"Cuộc tập trận không nhắm đến bất kỳ quốc gia nào khác", thông cáo của cơ quan này bổ sung.

TQ tập trận hải quân cùng Malaysia, Thái Lan ở eo biển Malacca
Một hoạt động diễn tập chung của hải quân Indonesia, Singapore và Malaysia tại eo biển Malacca. Ảnh: Reuters.

Đây là lần thứ 2 Trung Quốc tiến hành tập trận tại eo biển Malacca, vùng yết hầu của mạng lưới vận tải hàng hải quốc tế, nối liền Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

Cuộc tập trận diễn ra trùng vào giai đoạn căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đang leo thang trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế, thương mại đến an ninh. Hải quân 2 nước đã có nhiều vụ chạm trán trên Biển Đông thời gian qua.

Cuối tháng 9, tàu chiến Trung Quốc đã áp sát nguy hiểm tàu khu trục Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra tự do hàng hải (FONOP), tiến hành chặn đầu với khoảng cách chỉ 40 m. Vụ việc xảy ra trong khu vực quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

TQ tập trận hải quân cùng Malaysia, Thái Lan ở eo biển Malacca - 1
Tàu khu trục Trung Quốc số hiệu 170 (phải) chặn đầu tàu USS Decatur của Mỹ ở khoảng cách nguy hiểm ngày 30/9. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Giới quan sát quốc phòng và ngoại giao đánh giá cuộc tập trận 3 bên lần này nhằm thể hiện khả năng hợp tác giữa các nước ASEAN và Trung Quốc trong một số vấn đề quốc phòng và an ninh ít nhạy cảm. 

Collin Koh, chuyên gia an ninh hàng hải tại Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore, cho rằng Malaysia cùng Thái Lan đang muốn gửi thông điệp họ "không muốn chọn phe trong cuộc đối đầu cường quốc tại Biển Đông", đồng thời xây dựng niềm tin với Trung Quốc.

"Họ muốn khẳng định lập trường sẵn sàng thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực với bất kỳ quốc gia nào có cùng nguyện vọng", Collin Koh nhận định.

Tuy nhiên, ông bổ sung rằng Trung Quốc có thể mượn hoạt động này nhằm củng cố lập luận phản đối các cường quốc bên ngoài khu vực can thiệp vào tình hình Biển Đông.

Trong khi đó, Zhang Jie, chuyên gia tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, đánh giá cuộc tập trận là cơ hội để nước này cải thiện hợp tác quốc phòng với các nước ASEAN.

Theo Thanh Danh (Tri Thức Trực Tuyến)