Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Tổng y sĩ Mỹ cảnh báo tuần lễ khó khăn nhất, so sánh Covid-19 với Trân Châu Cảng

Tổng y sĩ Mỹ Jerome Adams cảnh báo nước Mỹ sắp bước vào "thời khắc Trân Châu Cảng" trong tuần tới, trong bối cảnh số ca nhiễm và số trường hợp tử vong vì Covid-19 tiếp tục tăng cao.

"Tuần tới sẽ là khoảnh khắc Trân Châu Cảng, khoảnh khắc 11/09 của chúng ta," ông Adams nói trên chương trình Meet the Press của NBC.

"Đây sẽ là thời khắc khó khăn nhất mà nhiều người dẫn Mỹ trải qua trong suốt cuộc đời. Chúng ta cần hiểu rằng nếu muốn làm phẳng đường cong và bước sang phía bên kia, mỗi người cần làm tròn trách nhiệm," người đứng đầu Đoàn Ủy nhiệm Y tế Công cộng Mỹ cho biết.

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, tổng thống Donald Trump cũng cho rằng tuần lễ sắp tới sẽ là khó khăn nhất đối với nước Mỹ. Tuy vậy, ông Trump nói "đã thấy ánh áng cuối đường hầm".

"Chúng tôi tin rằng người dân Mỹ sẽ vượt qua đỉnh dịch trong những ngày tới. Những chiến binh trong trận chiến sốn còn này là các bác sĩ, y tá và nhân viên y tế ở tuyến đầu," ông Trump cho hay.

Tổng y sĩ Mỹ cảnh báo tuần lễ khó khăn nhất, so sánh Covid-19 với Trân Châu Cảng
Tổng y sĩ Mỹ Jerome Adams (Ảnh: AP)

Trong cuộc họp báo hôm 05/04, tổng thống Trump cho rằng người dẫn Mỹ có thể sử dụng hydroxychloroquine để điều trị Covid-19, tuy chưa có nhiều bằng chứng khoa học ủng hộ việc dùng loại thuốc chống sốt rét này để chữa căn bệnh.

Bên cạnh đó, tổng thống Mỹ nói thêm rằng Cơ quan Quản lý Khẩn cấp liên bang đang vận chuyển trang thiết bị, vật tư y tế bao gồm khẩu trang, găng tay và quần áo bảo hộ tới các bang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Tính tới tối 05/04 (giờ địa phương), Mỹ đã ghi nhận 331.000 ca nhiễm Covid-19 và gần 9.500 trường hợp tử vong, theo số liệu của Đại học John Hopkins.

Bang New York thông báo ghi nhận thêm 594 trường hợp tử vong, giảm so với 630 ngày trước đó. Thống đốc New York Andrew Cuomo cho rằng tình hình dịch bệnh đã ổn định hơn, tuy vậy vẫn cần xem xét số liệu trong những ngày tới để đánh giá toàn diện hơn.

Hiện tại đã có hơn 122.000 ca nhiễm và 4.159 trường hợp tử vong vì Covid-19 được ghi nhận tại bang, theo ông Cuomo.

Tình hình dịch bệnh diễn biến đặc biệt phức tạp tang bang Louisiana, nơi thống đốc John Bel Edwards cho biết tới ngày 09/04 toàn bộ số lượng máy thở sẽ được sử dụng, trong khi các giường bệnh điều trị tích cực cũng sẽ không còn chỗ trống sau đó hai ngày.

Tới ngày 05/04, bang Louisiana ghi nhận 477 trường hợp tử vong, trong đó hơn một nửa tại khu đô thị New Orleans. Đây là thành phố có tỷ lệ người chết trên tổng dân số cao nhất tại Mỹ, theo số liệu của Đại học Loiusiana.

Hầu hết người dân ở các bang tại Mỹ đã được yêu cầu ở nhà, tuy vậy vẫn còn năm bang chưa áp dụng biện pháp này, bao gồm Iowa, Nebraska, Bắc Dakota, Nam Dakota và Arkansas.

Tổng y sĩ Jerome Adams kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp cách ly xã hội, dù chính quyền bang nơi họ sinh sống đã đưa ra các quy định yêu cầu ở nhà hay chưa.

"90% người dân Mỹ đang làm điều họ cần làm, kể cả tại các bang chưa yêu cầu mọi người ở nhà. Tuy vậy, các ngài thống đốc nếu không thể cho chúng tôi 30 ngày, hãy cho chúng tôi một tuần, hãy cho chúng tôi thời gian để hệ thống y tế của chúng ta không bị quá tải trong tuần tới," ông Adams nói.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)