Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Tổng thống Zelensky cam kết không dùng vũ khí phương Tây tấn công Nga

Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng Ukraine sẽ không sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công lãnh thổ Nga.

“Tôi đã nói nhiều lần, chúng tôi không quan tâm đến lãnh thổ của Nga”, ông Zelensky nói trong một cuộc phỏng vấn với CNN hôm 8/3.

“Chúng tôi không có vũ khí để đối phó với các đợt pháo kích từ phía bên kia sông Dnepr. Do đó, tôi nhấn mạnh sự cần thiết của vũ khí tầm xa”, ông Zelensky nói thêm.

Đồng thời, Tổng thống Zelensky lưu ý rằng ông coi toàn bộ lãnh thổ trong biên giới năm 1991 là của Ukraine.

Tổng thống Zelensky cam kết không dùng vũ khí phương Tây tấn công Nga
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP

Ông Zelensky một lần nữa nói Kiev khó có thể đàm phán với giới lãnh đạo Nga.

“Tôi nghĩ chúng ta không có bất kỳ tình huống nào để nói chuyện với Tổng thống Putin. Chúng tôi không tin tưởng vào ông ấy, ông ấy không giữ lời”, ông Zelensky nói.

Theo ông Zelensky, việc tiếp tục xung đột có thể dẫn đến chiến tranh thế giới thứ 3, nhưng giải pháp ngoại giao chỉ khả thi nếu Nga rút quân.

“Sau đó, chúng tôi sẽ tìm ra định dạng phù hợp với các đối tác của mình”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Cũng theo ông Zelensky, Nga nhiều lần bày tỏ sẵn sàng giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine thông qua ngoại giao.

Hiện Nga chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Theo Thanh Thảo (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/tong-thong-zelensky-the-khong-dung-vu-khi-phuong-tay-tan-cong-nga-2118760.html