Thế giới

Tổng thống Ukraine kêu gọi Mỹ không trừng phạt tỷ phú Roman Abramovich

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi tổng thống Mỹ Joe Biden không áp dụng các biện pháp trừng phạt với tỷ phú Roman Abramovich, do ông này có thể hỗ trợ quá trình đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga.

Tổng thống Ukraine kêu gọi Mỹ không trừng phạt tỷ phú Roman Abramovich

Bộ Tài chính Mỹ trước đó đã chuẩn bị các phương án trừng phạt tỷ phú người Nga, sau khi Anh và Liên minh châu Âu có động thái tương tự.

Tuy vậy, Nhà Trắng đã đề nghị Bộ Tài chính Mỹ chưa ban hành các biện pháp trừng phạt với Roman Abramovich, theo Wall Street Journal.

Ông Zelensky đã đề nghị tổng thống Mỹ Joe Biden chờ đợi trước khi ban hành các biện pháp trừng phạt Abramovich, do nhà lãnh đạo Ukraine tin rằng ông này có thể hỗ trợ đàm phán hòa bình với Moscow, Wall Street Journal dẫn lời một quan chức cho biết.

Hồi đầu tháng, tỷ phú Abramovich bị đóng băng tài sản tại Anh và EU, trong khi Mỹ cũng đã nhắm mục tiêu vào một số tỷ phú khác của Nga.

Roman Abramovich tin rằng ông có thể sử dụng vị thế của mình trong cộng đồng doanh nhân ở Nga để hỗ trợ đàm phá giữa Nga và Ukraine, Wall Street Journal dẫn lời một nguồn tin thân cận với ông cho biết. Hiện chưa rõ Abramovich đã trao đổi với tổng thống Nga Vladimir Putin hay chưa, và cũng không rõ vai trò hỗ trợ mà ông muốn nhắc tới là gì.

Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết lúc này họ không có lý do gì để tin rằng Roman Abramovich có thể hỗ trợ đàm phán giữa Nga và Ukraine về việc chấm dứt cuộc xung đột.

Trước đó, các quan chức Ukraine được cho là đã liên lạc với những cá nhân có mối liên hệ mật thiết với Điện Kremlin và có thể trao đổi trực tiếp với tổng thống Nga Putin. Một trong những nhân vật như vậy là nhà sản xuất phim Alexander Rodnyansky, cha của một cố vấn của ông Zelensky.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/tong-thong-ukraine-keu-goi-my-khong-trung-phat-ty-phu-roman-abramovich-tintuc815559