Thế giới

Tổng thống Trump và con gái Ivanka vướng rắc rối pháp lý ở New York

Tổng chưởng lý bang New York Letitia James gửi trát đòi hầu tòa tới Tổ chức Trump về những hồ sơ liên quan tới việc trả phí cố vấn cho Ivanka Trump, trong cuộc điều tra các hoạt động kinh doanh của tổng thống Mỹ, theo một quan chức thực thi pháp luật.

New York Times dẫn nguồn tin giấu tên cho biết một trát hầu tòa nội dung tương tự đã được văn phòng công tố viên hạt Manhattan gửi tới công ty của tổng thống Trump.

Tổng thống Trump và con gái Ivanka vướng rắc rối pháp lý ở New York
Tổng thống Mỹ Donald Trump và con gái Ivanka (Ảnh: AP)

Việc yêu cầu hồ sơ kể trên được đưa ra sau khi tờ New York Times công bố báo cáo về hồ sơ thuế trong hai thập kỷ của ông Trump. Theo đó, tổng thống Mỹ đã làm giảm nghĩa vụ đóng thuế thu nhập trong vài năm bằng cách khấu hao 26 triệu USD phí tư vấn như là chi phí kinh doanh.

Theo New York Times, các hồ sơ cho thấy 747.622 USD trong số tiền tư vấn trên được trả cho Ivanka, con gái của ông Trump, thông qua một công ty cô sở hữu vào thời điểm cô là một giám đốc của Tổ chức Trump.

Nếu điều này là đúng sự thật thì Ivanka Trump cũng không gặp nhiều rắc rối trong trường hợp cô đóng thuế thu nhập từ khoản chi phí tư vấn, điều mà cô đã công bố.

Tuy vậy, thông tin trên có thể làm dấy lên câu hỏi liệu các khoản khấu trừ thuế khác của Tổ chức Trump có được phép hay không. Sở Thuế vụ Mỹ trong quá khứ từng phạt hành chính nhiều trường hợp khấu trừ phí tư vấn nếu họ xác định đó là động thái tránh nghĩa vụ thuế.

Theo New York Times, không có thông tin nào cho thấy Ivanka Trump là mục tiêu của các cuộc điều tra do thành phố New York và bang New York thực hiện.

"Đây thuần túy đơn giản là quấy rối," Ivanka Trump viết trên Twitter.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)