Thế giới >> Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Tổng thống Trump: 'Thế lực đen tối' điều khiển Joe Biden

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 31/08 cho rằng ứng viên đảng Dân Chủ Joe Biden bị "những người trong bóng tối" kiểm soát.

Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Fox News Laura Ingraham tại Nhà Trắng hôm 31/08, ông Trump nói rằng ông Biden "không kiểm soát được điều gì".

"Ai là người đứng sau ông Biden? Đó có phải những người ủng hộ ông Obama?", Ingraham hỏi lại.

Tổng thống Trump: 'Thế lực đen tối' điều khiển Joe Biden

"Những người cô chưa từng nghe tới, những người trong bóng tối," ông Trump đáp.

"Điều đó nghĩa là gì? Nghe như một thuyết âm mưu vậy. Bóng tối. Điều đó là sao?," Ingraham tiếp tục đặt câu hỏi.

"Họ là những người cô chưa từng nghe tới. Có những người trên đường phố, có những người kiểm soát đường phố. Chúng tôi đã cử người lên một máy bay từ một thành phố vào cuối tuần. Trên máy bay là những kẻ côn đồ mặc đồng phục tối màu, đồng phục đen, với những trang bị này nọ. Họ ở trên một chiếc máy bay," ông Trump nói.

Ingraham đề nghị Trump trả lời về những tuyên bố của ông, nhưng tổng thống Mỹ chỉ nói: "Tôi sẽ nói cho cô vào một thời điểm nào đó. Hiện tại mọi chuyện đang được điều tra".

Ông Trump cho biết người chứng kiến "nhóm côn đồ" trên máy bay đã tới Đại hội Toàn Quốc đảng Cộng Hòa, bổ sung thêm rằng "có rất nhiều người trên máy bay" tới Washington "để gây thiệt hại lớn".

Tuyên bố của tổng thống Trump dường như liên quan tới các thuyết âm mưu mà ông từng nhắc tới trên Twitter. Trước đó, ông cảnh báo "những kẻ vô chính phủ" sẽ kiểm soát và cướp phá các thành phố, nếu ông Joe Biden thắng cử vào tháng 11.

Tại Đại hội Toàn quốc đảng Cộng hòa cuối tuần trước, ông Trump nói ông Biden sẽ phá hủy giấc mơ Mỹ, bổ sung thêm rằng "lá phiếu của các bạn sẽ quyết định việc chúng ta sẽ bảo vệ những công dân Mỹ tuân thủ luật pháp, hay chúng ta sẽ trao quyền kiểm soát cho những kẻ vô chính phủ, quấy rối, tội phạm bạo lực đe dọa công dân của chúng ta".

Hôm 30/08, ông Trump đăng tải lại một thông điệp trên Twitter cho rằng chỉ 6% trong số hơn 180.000 trường hợp tử vong vì Covid-19 tại Mỹ là thực sự chết vì virus, phần con lại chết vì các bệnh khác. Twitter đã xóa thông điệp này do vi phạm chính sách về thông tin sai lệch của hãng.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)