Thế giới >> Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Tổng thống Trump sa thải lãnh đạo an ninh bầu cử Mỹ

Ông Trump sa thải Christopher Krebs, quan chức an ninh mạng của Mỹ hôm 17/11, không đồng tình với những tuyên bố của Krebs về cuộc bầu cử 2020.

Tổng thống Trump, hiện vẫn chưa nhận thua trước đối thủ Joe Biden, viết trên Twitter rằng Krebs bị sa thải "có hiệu lực ngay lập tức".

Theo ông Trump, phát biểu gần đây của Krebs về cuộc bầu cử là "rất không chính xác". Tổng thống Mỹ cho rằng "có nhiều bất thường và gian lận - bao gồm người chết bỏ phiếu", nhưng không đưa ra bằng chứng.

"Giám sát viên bầu cử không được tiếp cận điểm bỏ phiếu, 'lỗi' máy bỏ phiếu chuyển phiếu của Trump cho Biden, bỏ phiếu muộn, và rất nhiều điều khác," ông Trump viết.

"Do đó, Chris Krebs bị sa thải chức vụ Giám đốc Cơ quan An ninh mạng và Hạ tầng An ninh, có hiệu lực ngay lập tức", tổng thống Mỹ cho biết thêm.

Tổng thống Trump sa thải lãnh đạo an ninh bầu cử Mỹ
Ông Chris Krebs (Ảnh: Getty)

Krebs, người được ông Trump bổ nhiệm, là Giám đốc Cơ quan An ninh mạng và Hạ tầng An ninh (CISA) thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ từ khi cơ quan này được thành lập vào năm 2018.

Trước đó vào tuần trước, truyền thông đã đưa tin Krebs sẽ bị Nhà Trắng sa thải sau những nỗ lực đính các chính thuyết âm mưu về gian lận bầu cử và an ninh bầu cử.

Trong một thông báo hôm 12/11, CISA nhấn mạnh cuộc bầu cử 2020 "là cuộc bầu cử an ninh nhất lịch sử nước Mỹ", bác bỏ các cáo buộc cho rằng hệ thống bầu cử bị xâm phạm. Đây được coi là lời phản đối ngầm những cáo buộc của tổng thống Mỹ và người ủng hộ.

"Không có bằng chứng nào cho thấy các hệ thống bỏ phiếu xóa hoặc làm mất, thay đổi phiếu bầu, hay bị xâm phạm dưới bất kỳ hình thức nào," các quan chức của CISA tuyên bố.

Krebs công tác tại Bộ An ninh Nội địa Mỹ từ năm 2017. Trước khi được bổ nhiệm vào chính quyền liên bang, ông là giám đốc chính sách an ninh mạng của Microsoft. Công việc của ông tập trung đảm bảo an ninh bầu cử, bảo vệ các hạ tầng quan trọng trước những cuộc tấn công mạng.

Krebs được các thành viên đảng Dân Chủ cũng như đảng Cộng Hòa đánh giá cao trong thời gian làm việc cho chính quyền tổng thống Trump, và là một trong những quan chức an ninh được tin tưởng.

Các thành viên đảng Dân Chủ đã phản đối mạnh mẽ quyết định sa thải Krebs.

"Chris Krebs là một công chức xuất sắc, là nhân vật người dân Mỹ tin tưởng giao phó công việc bảo đảm an ninh bầu cử của chúng ta. Việc tổng thống sa thải ông ấy vì nói lên sự thật chứng tỏ nhiều điều," phó chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ Mark Warner viết trên Twitter.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)