Thế giới

Tổng thống Trump phản đối vụ tấn công người Do Thái tại New York

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi đấu tranh chống lại "ác ma của chủ nghĩa bài Do Thái" sau cuộc tấn công vào thứ Bảy tại Giáo đường Do Thái New York.

Tổng thống Trump phản đối vụ tấn công người Do Thái tại New York

Ít nhất 5 người là nạn nhân của cuộc tấn công vào đêm khuya hôm thứ Bảy tại nhà của một giáo sĩ ở ngoại ô phía bắc thành phố New York. Vụ tấn công bằng dao này xảy ra trong lễ Hanukkah (lễ Ánh sáng) truyền thống của người Do Thái.

"Vụ tấn công chống lại người Do Thái ở Monsey, New York, vào đêm thứ 7 của lễ Hanukkah thật kinh hoàng. Tất cả chúng ta phải cùng nhau chiến đấu, đối đầu và xóa bỏ tai họa xấu xa của chủ nghĩa bài Do Thái. Melania và tôi chúc các nạn nhân hồi phục nhanh chóng và khỏe mạnh", Tổng thống Donald Trump đăng tải thông điệp lên trang Twitter.

Tổng thống Trump phản đối vụ tấn công người Do Thái tại New York - 1
Hiện trường vụ tấn công tại nhà giáo sĩ Chaim Rottenberg.

Thống đốc thành phố New York Andre Cuomo đã mô tả cuộc tấn công là một "hành động khủng bố", theo Sputnik.
Vào thứ Bảy tuần trước, ít nhất 5 người bị thương khi một kẻ tấn công bằng dao rựa đột nhập vào nhà của giáo sĩ Chaim Rottenberg ở khu Monsey trong lễ kỷ niệm Hannukkah vào tối thứ Bảy và bắt đầu tấn công những người trong nhà.

Được biết, có ít nhất 100 người đang tham dự buổi lễ thắp nến cho đêm thứ Bảy lễ Hannukah tại nhà của giáo sĩ Rottenberg lúc đó.

Nghi phạm đã đâm nhiều người trước khi tẩu thoát ra khỏi ngôi nhà. Ngay sau đó tên này chạy vào một giáo đường gần đó nhưng những người bên trong đã chặn mọi ngả để ngăn kẻ thủ ác xông vào trong.

Tổng thống Trump phản đối vụ tấn công người Do Thái tại New York - 2
Nghi phạm Grafton Thomas đã bị bắt giữ ngay sau vụ tấn công. Ảnh: CNN

Nghi phạm sau đó đã bị cảnh sát khống chế và bắt giữ, theo mô tả của một sĩ quan thì tên này được tìm thấy trong tình trạng quần áo đẫm máu.

Danh tính của tên này được xác định là Grafton Thomas, đến từ Greenwood Lake, cách Monsey khoảng 40 phút lái xe về phía tây bắc. Thomas đã bị buộc tội 5 tội giết người và một vụ trộm cấp độ 1, các nhà chức trách cho biết, hãng thông tấn CNN đưa tin.

Theo Huy Vũ (Ngaynay.vn)




https://ngaynay.vn/the-gioi/tong-thong-trump-phan-doi-vu-tan-cong-nguoi-do-thai-tai-new-york-162950.html