Thế giới

Tổng thống Trump nói Mỹ-Trung hữu hảo hơn bao giờ hết - trừ quan hệ thương mại

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đề cao quan hệ với Trung Quốc và quan hệ cá nhân giữa ông với Chủ tịch Tập Cận Bình, nhưng vẫn nhấn mạnh thương mại là vấn đề lớn trong quan hệ song phương.

Tổng thống Trump nói Mỹ-Trung hữu hảo hơn bao giờ hết - trừ quan hệ thương mại
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp ở bang Florida hồi tháng 4.2017

“Tôi nghĩ chúng ta chưa từng có quan hệ với Trung Quốc tốt hơn hiện nay. Chỉ trừ việc họ đang giết chết chúng ta về thương mại”, Tổng thống Trump phát biểu hôm 23.2.

Ngoài ra, chủ nhân Nhà Trắng còn đề cao quan hệ cá nhân của ông với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. “Quan hệ cá nhân của tôi với Chủ tịch Tập khá đặc biệt. Ông ấy là người tôi thích. Tôi nghĩ ông ấy thích tôi”, ông Trump nói tiếp.

Tuy nhiên , Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng càng thích và tôn trọng chủ tịch Tập bao nhiêu thì ông càng phải giải quyết mất cân bằng thương mại giữa hai nước.

Mới đây, Bộ Thương Mại Mỹ đề xuất áp dụng mức thuế nặng đối với Trung Quốc và những nước khác nhằm chống lại tình trạng dư thừa sản lượng thép và nhôm trên toàn cầu. Đáp lại, Bắc Kinh cảnh báo có thể có hành động đáp trả nếu cần thiết.

Trong khi đó, một quan chức Mỹ hôm 23.2 cho hay hai bên sẽ bàn luận về những tranh chấp thương mại song phương vào tuần tới khi cố vấn kinh tế cấp cao Trung Quốc Lưu Hạc đến thăm Washington, theo Reuters.

Theo Văn Khoa (Thanh Niên Online)