Thế giới

Tổng thống Trump ký luật ủng hộ người biểu tình Hồng Kông

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký thông qua hai dự luật ủng hộ người biểu tình ở Hồng Kông, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ Trung Quốc.

Đạo luật này trước đó đã được Thượng viện và Hạ viện Mỹ thông qua, và sẽ yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ đánh giá hàng năm về việc liệu Hồng Kông có đủ tự trị để xứng đáng được hưởng những quy chế thương mại đặc biệt mà Mỹ trao cho đặc khu này theo Đạo luật Chính sách Hồng Kông 1992 hay không.

Tổng thống Trump ký luật ủng hộ người biểu tình Hồng Kông
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Luật ủng hộ người biểu tình này cũng cho phép Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với quan chức Trung Quốc, Hồng Kông nếu họ có hành vi vi phạm nhân quyền đối với người biểu tình. Bên cạnh đó, luật cũng yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ không từ chối cấp visa cho những người bị bắt hoặc bị giam giữ "vì động cơ chính trị" ở Hồng Kông.

Một đạo luật khác cũng vừa được ông Trump ký ban hành sau khi được Quốc hội Mỹ thông qua. Luật này cấm các tổ chức, cá nhân ở Mỹ bán những vũ khí kiểm soát đám đông như lựu đạn hơi cay, đạn cao su và dùi cui điện cho lực lượng cảnh sát Hồng Kông.

"Tôi đã ký những dự luật này với sự tôn trọng dành cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và người dân Hồng Kông. Các đạo luật này được ban hành với hy vọng rằng các lãnh đạo và đại diện của Trung Quốc cũng như Hồng Kông sẽ có thể giải quyết những khác biệt giữa hai bên một cách thiện chí vì nền hòa bình, thịnh vượng cho tất cả mọi người," ông Trump tuyên bố.

Trước đó, tổng thống Donald Trump không thể hiện rõ ý định ký hay không ký dự luật này, vốn được dự đoán sẽ vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Trung Quốc, trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang nỗ lực tìm ra hướng đi cho một thỏa thuận thương mại.

Trung Quốc đã lên án việc Quốc hội Mỹ thông qua hai dự luật nói trên, cho rằng đây là hành vi can thiệp nội bộ của nước khác và vi phạm luật quốc tế.

Tiểu Bạch (Nguoiduatin.vn)