Thế giới

Tổng thống Trump không muốn bình luận về sự tái xuất bất ngờ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tái xuất trước những tin đồn ác ý về sức khỏe lan truyền trên truyền thông phương Tây thời gian qua.

Tiêu điểm - Tổng thống Trump không muốn bình luận về sự tái xuất bất ngờ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un
Ông Kim Jong-un cắt băng khánh thành hôm 30/4.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đập tan những tin đồn về sức khỏe trên truyền thông phương Tây khi ông xuất hiện tại một buổi lễ vào ngày 30/4 tại thành phố công nghiệp Sunchon.

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) trích dẫn thông tin từ hãng thông tấn KCNA (Triều Tiên) sáng 2/5 cho biết, ông Kim đã tham dự lễ khánh thành một nhà máy phân bón ở Sunchon, phía Bắc Bình Nhưỡng.

Các bức ảnh được truyền thông Triều Tiên đăng tải cho thấy ông Kim đang cắt băng khánh thành tại nhà máy, bên cạnh người em gái Kim Yo-jong; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Công nhân Triều Tiên Pak Pong-ju, và Thủ tướng Kim Jae-ryong, cũng như các quan chức khác.

Đã có hàng ngàn người dân Triều Tiên tham dự sự kiện này và hô vang trước sự xuất hiện của ông Kim Jong-un, hãng thông tấn KCNA mô tả.

Khi được phóng viên hỏi về sự trở lại bất ngờ của Tổng thống Kim, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông không muốn nói gì về vấn đề này mà sẽ có câu trả lời vào thời điểm thích hợp. Trước đó, ông Trump cũng mô tả nguồn tin cho rằng ông Kim Jong-un gặp vấn đề sức khỏe là “tin giả”.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên được nhìn thấy lần cuối trước công chúng vào ngày 11/4 khi ông chủ trì một cuộc họp của bộ chính trị. Truyền thông Triều Tiên sau đó chỉ đăng tải các thông tin về hoạt động thường ngày của ông, bao gồm các thông điệp ngoại giao gửi đến các nhà lãnh đạo thế giới.

Những đồn đoán về tình hình sức khỏe của ông Kim Jong-un nổi lên sau khi nhà lãnh đạo này không xuất hiện trước một số sự kiện trọng đại của đất nước, bao gồm cả giám sát các hoạt động thử tên lửa.

Bất chấp điều này, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã lên tiếng bác bỏ mọi tin đồn ác ý về nhà lãnh đạo Triều Tiên, tuyên bố sức khỏe của ông Kim Jong-un vẫn bình thường.

Truyền thông Triều Tiên hôm nay cũng không đưa ra lời giải thích nào cho sự vắng mặt của ông Kim.

Tuần trước, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul cho biết có khả năng lý do ông Kim ít xuất hiện trước công chúng chỉ đơn giản là đề phòng dịch bệnh virus corona.

Triều Tiên tiếp tục tuyên bố không ghi nhận một trường hợp nào nhiễm COVID-19, mặc dù có chung đường biên giới với Trung Quốc, nơi dịch bệnh khởi nguồn.

Theo Mạnh Kiên (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/tong-thong-trump-khong-muon-binh-luan-ve-su-tai-xuat-bat-ngo-cua-nha-lanh-dao-trieu-tien-kim-jong-un-a473949.html