Thế giới

Tổng thống Trump hoãn coi băng đảng ma túy Mexico là khủng bố

Trump cho biết ông hoãn liệt băng đảng ma túy Mexico vào danh sách các tổ chức khủng bố theo yêu cầu của Tổng thống Lopez Obrador.

Tổng thống Trump hoãn coi băng đảng ma túy Mexico là khủng bố
Ông Trump hoãn coi các băng đảng ma túy Mexico là khủng bố

Tổng thống Trump đăng trên Twitter hôm thứ 6 rằng: "Tất cả công việc cần thiết đã hoàn thành để tuyên bố các băng đảng ma túy Mexico là khủng bố. Tuy nhiên, theo yêu cầu của người đàn ông tôi quý mến và tôn trọng, tổng thống Andres Manuel Lopez Obradoi, chúng tôi tạm thời hoãn việc này và đẩy mạnh các nỗ lực chung đối phó với những tổ chức độc ác và không ngừng phát triển này".

Ông Trump không nói rõ ông trì hoãn việc chỉ định này bao lâu hoặc chính xác những gì tổng thống Mexico đã yêu cầu.

Ngày 26/11 Trump cho biết sẽ coi các băng đảng ma túy Mexico là tổ chức khủng bố do hoạt động phi pháp của chúng khiến nhiều công dân Mỹ thiệt mạng. Tuy nhiên Tổng thống Mexico Lopez Obrador nói không chấp nhận các hình thức can thiệp vũ trang và không cho phép Mỹ triển khai hoạt động vũ trang nhằm vào các băng đảng ma túy trên lãnh thổ nước này.

"Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ hình thức can thiệp nào. Mexico là một quốc gia tự do, có chủ quyền. Chúng tôi sẽ tự tìm lại công lý cho nạn nhân của các băng đảng tội phạm. Đối thủ có thể nói chúng tôi yếu thế nhưng không có gì quan trọng hơn mạng sống con người", Tổng thống Lopez Obrador nói ngày 1/12.

Các băng đảng ma túy hoành hành đang là mối đe dọa an ninh nghiệm trọng của Mexico. Khoảng 250.000 người bị sát hại từ năm 2007, trong đó có nhiều người là nạn nhân của bạo lực liên quan đến ma túy.

Theo luật pháp Mỹ, khi một tổ chức bị coi là khủng bố, công dân Mỹ không được phép hỗ trợ và thành viên các tổ chức đó bị cấm vào Mỹ hoặc có thể bị trục xuất. Các tổ chức tài chính phải cấm mọi giao dịch liên quan đến thực thể bị liệt vào danh sách khủng bố và báo cáo cho Bộ Tài chính Mỹ.

Hiền Lê (Nguoiduatin.vn)