Thế giới

Tổng thống Trump: Gia đình Biden coi chức phó tổng thống là tập đoàn làm ra lợi nhuận

Ông Trump hôm 14/10 công kích ứng viên đảng Dân Chủ Joe Biden "tham nhũng" sau khi tờ New York Post đăng tải thông tin được cho là lấy từ ổ cứng và email của Hunter Biden cho thấy mối liên hệ giữa cựu phó tổng thống Mỹ với việc con trai ông làm việc cho một công ty năng lượng Ukraine.

"Cựu phó tổng thống Biden, ông nợ người dân Mỹ một lời xin lỗi, bởi hóa ra ông là một chính trị gia tham nhũng," ông Trump nói tại sự kiện vận động tranh cử ở Des Moines, bang Iowa.

"Gia đình Biden coi chức phó tổng thống là một tập đoàn làm ra lợi nhuận, bay khắp toàn cầu, nhận hàng triệu USD từ Trung Quốc và Ukraine và Nga và các nước khác," ông Trump cáo buộc.

Trước đó tờ New York Post đưa tin một email được cho là của giám đốc điều hành công ty năng lượng Burisma (Ukraine) Vadym Pozharskyi gửi tới Hunter Biden đã cảm ơn ông này "tạo cơ hội cho tôi gặp gỡ cha anh". Đây được coi là bằng chứng chống lại tuyên bố của Biden rằng ông không nói gì với con trai về "chuyện làm ăn ở nước ngoài".

Tổng thống Trump: Gia đình Biden coi chức phó tổng thống là tập đoàn làm ra lợi nhuận

Chiến dịch tranh cử của ông Biden hôm 14/10 ra thông báo khẳng định "lịch trình chính thức" của cựu phó tổng thống Mỹ không có cuộc gặp nào với Pozharskyi.

Tuy vậy ông Trump cho rằng tin tức nói trên cho thấy "Joe Biden đã nói dối trắng trợn về việc ông ta tham gia vào những vụ làm ăn tham nhũng của con trai ông ta".

"Những email này cho thấy lời tuyên bố của Biden rằng ông ta chưa bao giờ nói với Hunter về các giao dịch kinh doanh của anh ta là một lời nói dối. Ông ta đang cố gắng che đậy một bê bối lớn trong thời gian giữ chức phó tổng thống," ông Trump bổ sung thêm.

"Hunter được trả tiền cho việc tiếp cận với ông bố làm phó tổng thống của anh ta, người được giao chuyên trách Ukraine và Nga. Đây là một gia đình tham nhũng. Joe Biden là hiện thân của những kẻ toàn cầu hóa ích kỷ và tham nhũng đang giàu lên và quyền lực hơn," tổng thống Mỹ nói tiếp.

Bên cạnh đó, ông Trump chỉ trích Twitter khóa tài khoản thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany do bà này chia sẻ bài báo của New York Post, và nói rằng các trang mạng xã hội gỡ những tin tức tiêu cực về Biden "gần như trước khi chúng được đăng".

Twitter giải thích việc chặn chia sẻ bài báo của New York Post là do nội dung vi phạm chính sách của hãng về không chia sẻ thông tin thu thập từ đánh cắp dữ liệu.

Ông Trump cho rằng các mạng xã hội áp dụng tiêu chuẩn kép, bởi họ không bao giờ gỡ bỏ những bài báo về việc ông bị cáo buộc có liên hệ với Nga.

"Những bài báo sai lệch và xúc phạm, hàng ngày, những bài báo sai lệch và xúc phạm, và họ đều biết chúng sai sự thật... chúng không bao giờ bị Twitter và Facebook gỡ bỏ," ông Trump nói.

Nội dung trong "ổ cứng" được cho là của Hunter Biden đã được Rudy Giuliani, luật sư riêng của tổng thống Trump, tiết lộ cho tờ New York Post, sau khi ông này nhận được chúng từ một thợ sửa chữa mái tính ở bang Delaware.

Thợ sửa chữa máy tính cho biết anh ta tiếp cận nội dung lưu trong ổ cứng một cách hợp pháp, theo một điều khoản bỏ rơi trong hợp đồng ký với Hunter Biden về việc anh này không trở lại nhận chiếc laptop bị hỏng của mình trong 90 ngày. Anh ta cũng đã giao nộp chiếc laptop cho FBI.

Facebook cũng đã có những biện pháp ngăn chặn việc chia sẻ bài báo của tờ New York Post, cho biết họ đang "kiểm chứng".

Linh Giang (Nguoiduatin.vn)