Thế giới

Tổng thống Trump chỉ trích Công nương Meghan Markle, mỉa mai Hoàng tử Harry

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23/09 đã công kích Meghan Markle sau khi cô và Hoàng tử Harry quay video cho tạp chí TIME kêu gọi người Mỹ đi bầu cử tổng thống.

Công nương Meghan Markle nói trong video rằng mỗi cuộc bầu cử đều được coi là "cuộc bầu cử quan trọng nhất cuộc đời chúng ta".

"Nhưng bầu cử năm nay đúng là như vậy," nữ công tước xứ Sussex nhấn mạnh.

Tổng thống Trump chỉ trích Công nương Meghan Markle, mỉa mai Hoàng tử Harry

Trong khi đó, Hoàng tử Harry kêu gọi người Mỹ "loại bỏ ngôn ngữ thù hằn, thông tin sai sự thật và tiêu cực trực tuyến".

Hai người không nhắc tới ông Trump hay ứng viên đảng Dân Chủ Joe Biden, tuy vậy một số ý kiến cho rằng bình luận của họ có ý chỉ trích ông Trump.

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, tổng thống Trump được hỏi về đoạn video. Phóng viên cho rằng vợ chồng Hoàng tử Harry "về cơ bản kêu gọi người dân bỏ phiếu cho ông Joe Biden".

"Tôi không yêu mến gì cô ta, và tôi phải nói điều này, cô ta có lẽ đã nghe như vậy, nhưng tôi chúc Harry gặp nhiều may mắn. Cậu ấy sẽ cần điều đó," tổng thống Mỹ nói.

Vợ chồng Hoàng tử Harry hiện đã chuyển tới sống tại California sau khi thông báo rời vị trí thành viên cao cấp của Hoàng gia Anh.

Meghan Markle từng cho biết cô ủng hộ ứng viên đảng Dân Chủ Joe Biden, và tỏ rõ sự hào hứng khi Thượng nghị sĩ Kamala Harris được chọn làm ứng viên phó tổng thống.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)