Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Tổng thống Trump bị chỉ trích vì tháo khẩu trang khi trở về Nhà Trắng dù vẫn nhiễm Covid-19

Ông Trump bị chỉ trích vì tháo khẩu trang khi trở về Nhà Trắng và kêu gọi dân Mỹ không sợ đại dịch Covid-19 vốn đã khiến hơn 200.000 người tử vong ở nước này.

Ông Trump trở về Nhà Trắng hôm 05/10 sau khi rời Trung tâm Quân y Walter Reed, nơi ông được điều trị Covid-19 từ tối 02/10.

Trước ống kính máy quay, tổng thống Mỹ bước khỏi chiếc trăng Marine One với một chiếc khẩu trang y tế, nhưng sau đó đã tháo khẩu trang khi xuất hiện tại hiên nhà phía Nam.

"Đừng để căn bệnh chi phối các bạn. Đừng sợ căn bệnh," ông Trump nói trong đoạn video được quay tại Nhà Trắng.

"Tôi đã khá hơn, có thể tôi đã miễn dịch, tôi không biết. Hãy ra ngoài, hãy thận trọng," tổng thống Mỹ nói thêm.

Tổng thống Trump bị chỉ trích vì tháo khẩu trang khi trở về Nhà Trắng dù vẫn nhiễm Covid-19
Tổng thống Trump tháo khẩu trang khi đứng trên Ban công Truman tại Nhà Trắng hôm 05/10 (Ảnh: AP)

Ông Trump từng nhiều lần từ chối các hướng dẫn giãn cách xã hội phòng chống Covid-19 và bỏ qua khuyến nghị của các cố vấn y tế. Trong buổi tranh luận tổng thống hôm 29/09, ông Trump cũng chỉ trích đối thủ Joe Biden vì đeo khẩu trang tại các sự kiện, dù đứng xa người khác.

Việc ông tháo khẩu trang khi đứng trên hiên nhà phía Nam ở Nhà Trắng, xung quanh là một số người khác, và việc ông khuyên người dân Mỹ không sợ Covid-19 khiến các chuyên gia y tế lo ngại.

"Tôi thấy ái ngại khi tổng thống nói không nên sợ Covid-19. Căn bệnh này mỗi ngày vẫn giết chết hàng ngàn người, nhấn chìm nền kinh tế, khiến nhiều người mất việc. Đây là căn bệnh chúng ta cần phải sợ và không thể coi nhẹ, William Schaffner, giáo sư y học dự phòng và bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt nói.

Tuy vậy, ông Trump dường như muốn xây dựng hình ảnh người lãnh đạo đã đánh bại dịch bệnh và trở nên mạnh mẽ hơn.

"Nếu tổng thống có thể trở lại chiến dịch tranh cử, ngài sẽ là một người hùng không thể đánh bại, không chỉ vượt qua những chiêu trò bẩn thỉu mà đảng Dân Chủ gây ra, mà còn cả virus Trung Quốc," ông trích dẫn bài báo của phóng viên Miranda Devine trên Twitter.

Ông Biden ngay lập tức đáp trả trên Twitter bằng hình ảnh ông đeo khẩu trang đặt cạnh ảnh ông Trump tháo khẩu trang. "Khẩu trang quan trọng. Khẩu trang cứu mạng người," thông điệp của cựu phó tổng thống Mỹ viết.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Judd Deere cho biết các biện pháp phòng ngừa vẫn đang được triển khai để bảo vệ tổng thống Trump và gia đình. Việc tiếp xúc với ông sẽ được giới hạn, và những người xung quanh ông cũng sẽ sử dụng các thiết bị bảo hộ cá nhân.

Ông Trump được đưa tới Trung tâm Y tế Walter Reed hôm 02/10, chưa đầy 24 giờ sau khi thông báo nhiễm Covid-19. Trong những cuộc họp báo, bác sĩ Conley đã nhiều lần né tránh các câu hỏi về tình trạng sức khỏe của tổng thống, dấy lên lo ngại về việc ông trở về Nhà Trắng.

Hôm 03/10, bác sĩ Conley cho biết tổng thống Trump đã trải qua hai lần giảm độ bão hòa oxy trong máu, và hai ngày sau cho biết ông phải thở oxy hai lần.

Theo đội ngũ y tế, ông Trump hiện đang dùng remdesivir, dexamethasone và một loại thuốc kháng thể thử nghiệm của hãng Regeneron.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)