Thế giới

Tổng thống Tanzania hứng chỉ trích vì chê cầu thủ nữ ngực phẳng

Tổng thống Tanzania Samia Suluhu Hassan bị chỉ trích vì những bình luận nhắm vào các cầu thủ nữ mà bà mô tả là "ngực phẳng", đồng thời cũng cho rằng họ không phù hợp với hôn nhân.

Tổng thống Tanzania hứng chỉ trích vì chê cầu thủ nữ ngực phẳng
Tổng thống Tanzania Samia Suluhu Hassan (Ảnh: AP)

Tổng thống Hassan đưa ra bình luận trên trong buổi lễ ăn mừng chiến công của đội tuyển quốc gia bóng đá nam Tanzania tại một giải đấu khu vực.

Thực tế trong bài phát biểu, bà đang kêu gọi hỗ trợ kinh phí để phát triển thể thao nữ.

"Đối với những cô ngực phẳng, có lẽ các bạn nghĩ họ là đàn ông chứ không phải đàn bà. Và nếu nhìn vào mặt các cô, bạn có thể tự hỏi... bởi nếu muốn kết hôn, bạn sẽ muốn những cô gái hấp dẫn, có phẩm chất mà bạn mong muốn," bà Hassan nói trong bài phát biểu.

Tổng thống Hassan nói thêm rằng đối với các nữ cầu thủ, "những phẩm chất đó đã biến mất".

Bà Hassan lên nắm quyền hồi tháng 03 vừa qua, sau khi người tiền nhiệm John Magafuli qua đời. Bà là một trong hai nữ nguyên thủ thủ của một quốc gia châu phi, người còn lại là tổng thống Ethiopia Sahle-Work Zewde.

"Hôm nay, họ khiến đất nước chúng ta tự hào khi mang về những danh hiệu, nhưng nếu nhìn về tương lai cuộc sống của họ, khi đôi chân đã mệt mỏi vì thi đấu, khi họ không còn sức khỏe để thi đấu, họ sẽ sống ra sao?," bài phát biểu của bà Hassan có đoạn.

"Cuộc sống hôn nhân chỉ như giấc mơ đối với họ. Bởi ngay cả khi một trong số các bạn ở đây lấy họ làm vợ, mẹ của các bạn sẽ hỏi họ là nam hay nữ vậy," tổng thống Hassan nói thêm.

Bình luận của bà Hassan bị chỉ trích rộng rãi trên mạng internet.

"Bình luận của tổng thống Suluhu Samia về các nữ cầu thủ là nỗi nhục cho tất cả phụ nữ. Mọi phụ nữ đều đáng được tôn trọng," Catherine Ruge, người đứng đầu hội phụ nữ của đảng đối lập Chadema bình luận.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)