Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Tổng thống Putin tiết lộ thời điểm Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus

Ngày 9/6, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga sẽ bắt đầu triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus sau khi các cơ sở lưu trữ đặc biệt sẵn sàng vào ngày 7 – 8/7.

 
Tổng thống Putin tiết lộ thời điểm Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ở Sochi, Nga ngày 9/6/2023. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters của Anh, vào tháng 3 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ông muốn triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus.

Quyết định này được nhìn nhận như một lời cảnh báo rõ ràng đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mỹ đứng đầu về việc họ ủng hộ Ukraine.

Và hôm nay (9/6), trong cuộc hội đàm tại khu nghỉ dưỡng mùa hè bên Biển Đen ở Sochi, ông Putin đã nói với người đồng cấp phía Belarus Alexander Lukashenko rằng “mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch”.

Khi thảo luận về kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật, ông Putin tuyên bố việc chuẩn bị các cơ sở liên quan sẽ kết thúc vào ngày 7 – 8/7. Sau đó, Nga sẽ bắt đầu ngay lập tức các hoạt động liên quan đến việc triển khai các loại vũ khí thích hợp trên lãnh thổ Belarus.

Hãng tin Reuters cho biết thêm động thái triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga ở Belarus đang được theo dõi chặt chẽ bởi cả Mỹ cùng các đồng minh NATO ở châu Âu và Trung Quốc, quốc gia đã nhiều lần cảnh báo về việc sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột.

Theo Thành Nam (Báo Tin Tức)




https://baotintuc.vn/the-gioi/tong-thong-putin-tiet-lo-thoi-diem-nga-trien-khai-vu-khi-hat-nhan-chien-thuat-o-belarus-20230609213906413.htm