Thế giới

Tổng thống Putin nói có thể tranh cử lại nếu hiến pháp cho phép

Ông Vladimir Putin cho biết đang xem xét ứng cử nhiệm kỳ mới với tư cách tổng, nếu cử tri Nga chấp thuận thay đổi hiến pháp.

"Tôi không loại trừ khả năng ra tranh cử tổng thống nếu hiến pháp cho phép điều này," hãng Interfax trích lời ông Putin trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình.

Tổng thống Putin nói có thể tranh cử lại nếu hiến pháp cho phép
Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Sputnik/Reuters)

"Tôi chưa quyết định điều gì," ông Putin nói thêm.

Nga sẽ tổ chức bỏ phiếu trên toàn quốc từ 25/06 tới 01/07 về việc sửa đổi hiến pháp, bao gồm những thay đổi cho phép ông Putin tiếp tục làm tổng thống thêm hai nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ sáu năm sau khi ông mãn nhiệm vào năm 2024.

Những thay đổi này đều đã được quốc hội và Tòa án Hiến pháp Nga phê chuẩn.

Theo Điện Kremlin, việc sửa đổi hiến pháp là cần thiết để củng cố vai trò của quốc hội, cải thiện chính sách xã hội và hành chính công.

Tổng thống Putin, 67 tuổi, cho rằng chính phủ sẽ bị phân tâm trong việc tìm kiếm người kế nhiệm nếu ông không tiếp tục ứng cử.

"Nếu sửa đổi hiếp pháp không được thông qua, theo kinh nghiệm của cá nhân tôi, sau khoảng hai năm, nhịp làm việc của nhiều cơ quan chính phủ sẽ phải thay đổi do phải tìm kiếm ứng viên kế nhiệm tiềm năng. Điều cần thiết là làm việc, không phải tìm kiếm người kế nhiệm," ông Putin nói.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)