Thế giới

Tổng thống Putin huy động quân đội hỗ trợ chống Covid-19

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 01/11 cho biết Nga có thể cần quân đội hỗ trợ xây dựng bệnh viện dã chiến cho bệnh nhân Covid-19, trong bối cảnh nước này chứng kiến số ca nhễm tăng cao.

Tổng thống Putin huy động quân đội hỗ trợ chống Covid-19
Ảnh minh họa: AP

"Tình hình trong nước đang rất khó khăn. Hơn 40.000 ca nhiễm một ngày. Điều này chưa từng xảy ra. Tôi đề nghị các bạn tiếp tục hỗ trợ dịch vụ y tế dân sự nếu cần thiết. Có lẽ tận dụng khả năng xây dựng của các bạn, bởi hiện tại đang cần xây dựng cơ sở y tế dã chiến," tổng thống Putin nói trong cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và các chỉ huy cấp cao.

Tổng thống Putin tháng trước yêu cầu đóng cửa công sở trên phạm vi toàn quốc trong vòng một tuần từ 30/10, đồng thời cho phép chính quyền các địa phương gia hạn nếu cần thiết.

Tỉnh Novgorod ở miền Tây Bắc Moscow hôm 01/11 thông báo sẽ kéo dài lệnh đóng cửa công sở thêm một tuần.

"Trong một tuần đó, chúng tôi sẽ thắt chặt yêu cầu đối với các công sở khác nhau. Một số tổ chức sẽ phải đóng cửa," tỉnh trưởng tỉnh Novgorod Andrei Nikitin nói.

Thủ đô Moscow đã áp dụng các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt nhất trong hơn một năm, chỉ cho phép các cửa hàng thiết yếu như hiệu thuốc, siêu thị được mở cửa.

Một số quán rượu và các doanh nghiệp dường như chưa tuân thủ các biện pháp giới hạn, trong khi các cơ quan du lịch báo cáo số lượng người dân Nga di chuyển ra nước ngoài để né tránh các biện pháp giới hạn trong nước tăng cao trong thời gian qua.

Nga đã báo cáo hơn 8,5 triệu ca nhiễm Covid-19 từ khi đại dịch bùng phát. Số ca tử vong ở nước này đạt mức kỷ lục trong 21 ngày hồi tháng trước.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/tong-thong-putin-huy-dong-quan-doi-ho-tro-chong-covid-19-tintuc794433