Thế giới

Tổng thống Putin ‘ghi sổ’ phát ngôn chống Nga của ông Biden

Tổng thống Putin nói đã ghi nhận "lời lẽ chống Nga gay gắt" từ Biden, song thêm rằng ông ủng hộ ứng viên Dân chủ về kiểm soát vũ khí.

Trong buổi phóng vấn trên kênh truyền hình nhà nước hôm 7/10, Tổng thống Nga đã lên tiếng về hai ứng viên tổng thống Mỹ Trump và Biden trước thềm cuộc bầu cử hôm 3/11. Putin cho biết ông sẽ hợp tác với bất cứ lãnh đạo nào của Mỹ, nhưng cũng đề cập tới những bình luận ông cho là "chống Nga gay gắt" của ứng viên đảng Dân chủ.

“Về những gì liên quan đến ứng viên đảng Dân chủ, chúng tôi đã thấy ông ấy có những luận điệu chống Nga khá gay gắt. Thật không may, là chúng tôi đã quen với điều này”, ông Putin nói.

Tổng thống Putin ‘ghi sổ’ phát ngôn chống Nga của ông Biden
Tổng thống Putin và ứng viên TT Mỹ, Biden

Biden được biết đến là người nhiều lần chỉ trích Nga trong suốt chiến dịch tranh cử và cả từ khi ông còn là phó tổng thống Mỹ. Dù vậy, lãnh đạo Điện Kremlin cho rằng ứng viên Joe Biden vẫn có những tuyên bố mang tính khích lệ về Hiệp ước New START – hiệp ước vũ khí hạt nhân lớn cuối cùng của Nga và Mỹ theo lịch sẽ hết hạn vào tháng 2/2021.

“Ứng viên Biden công khai nói rằng ông ấy sẵn sàng gia hạn New START hoặc kí kết hiệp ước mới để hạn chế vũ khí chiến lược. Đây là một yếu tố quan trọng, ảnh hưởng đến quá trình hợp tác của hai nước trong tương lai”, ông Putin nói.

Tổng thống Nga nói thêm rằng việc Biden gọi Trump là "con cún của Putin" trong cuộc tranh luận đầu tiên, thực tế là "lời khen" với Nga. "Điều ấy thực sự nâng cao uy tín của chúng tôi, vì họ đang nói về ảnh hưởng và sức mạnh đáng kinh ngạc của Nga", Putin cho biết.

Biden hồi tháng 7 cho biết đã nhận được các thông tin tình báo cho thấy Nga vẫn cố can thiệp cuộc bầu cử tháng 11 tại Mỹ. Ứng viên đảng Dân chủ còn cảnh báo nếu Moskva còn tiếp tục hành vi can thiệp, họ sẽ phải trả giá rất đắt một khi ông giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)