Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Tổng thống Philippines gợi ý đột nhập vào nhà tiêm vaccine những người còn chần chừ

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết có thể xem xét đột nhập vào nhà những người vẫn chưa chịu tiêm vaccine ngừa Covid-19 để tiêm lén.

Tổng thống Philippines gợi ý đột nhập vào nhà tiêm vaccine những người còn chần chừ
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (Ảnh: Xinhua)

Tổng thống Duterte hôm 11/10 cho biết chiến dịch tiêm chủng cần được đẩy nhanh để chính phủ Philippines sớm đạt mục tiêu tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho 50% dân số vào cuối năm nay.

Tổng thống Duterte cho biết ông tự tin rằng mục tiêu trên sẽ đạt được tại hầu hết, nếu không phải là tất cả các thành phố lớn ở Philippines "trước dịp Giáng sinh".

"Hãy đi tiêm chủng," ông kêu gọi người dân vẫn còn chần chừ chưa tiêm trong bài phát biểu trên truyền hình hôm 11/10.

"Tôi biết nhiều người vẫn còn chưa muốn tiêm. Đó là vấn đề, những người chưa muốn tiêm vaccine," tổng thống Duterte nói.

Tuy vậy, ông cũng gợi ý một giải pháp: "Hãy tìm kiếm họ trong các khu phố của các bạn. Chúng tôi sẽ trèo vào nhà họ và tiêm họ khi họ đang ngủ, chỉ vậy thôi," tổng thống Philippines nói.

Philippines bắt đầu tiên chủng từ tháng 03, với vaccine do hãng Sinovac (Trung Quốc) sản xuất. Tổng thống Duterte từng đề xuất cách đối phó cứng rắn với nhưng người không chịu tiêm vaccine, bao gồm đe dọa bỏ tù hoặc trục xuất.

Khoảng 23 triệu người Philippines đã được tiêm chủng đầy đủ, bao gồm 7,5 triệu người ở khu đô thị Manila, tức là khoảng 77% dân số.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/tong-thong-philippines-goi-y-dot-nhap-vao-nha-tiem-vaccine-nhung-nguoi-con-chan-chu-tintuc790602