Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Tổng thống Pháp hết triệu chứng Covid-19

Văn phòng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông không còn các triệu chứng Covid-19 một tuần sau khi dương tính với virus.

Tổng thống Macron "không còn triệu chứng nào trong giai đoạn này và quá trình cách ly có thể chấm dứt sau 7 ngày", Điện Elysee hôm nay cho biết trong một tuyên bố. Tuy nhiên, thông báo không nói rõ Macron đã có kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV hay chưa.

Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết trong thời gian tự cách ly vừa qua, Macron vẫn phụ trách "các vấn đề chính hiện tại của đất nước" và sẽ tiếp tục làm như vậy trong thời gian tới.

Tổng thống Pháp hết triệu chứng Covid-19
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tham dự một cuộc họp trực tuyến hôm 17/12, cùng ngày ông xét nghiệm dương tính với nCoV. 

Macron thông báo kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV hôm 17/12 với các triệu chứng mệt mỏi, ho và đau cơ. Tuy nhiên, Điện Elysee cho hay các triệu chứng của ông đã được cải thiện từ hôm 23/12. Trong đó trong các tuyên bố trước đó, văn phòng cũng mô tả tình trạng của tổng thống 43 tuổi "ổn định".

Macron trong 7 ngày qua tự cách ly tại một dinh thự gần Paris và vẫn điều hành các cuộc họp từ xa. Việc ông nhiễm nCoV khiến Đệ nhất phu nhân, Thủ tướng Pháp, cùng nhiều lãnh đạo châu Âu phải cách ly.

Giới chức Pháp đang lo ngại kỳ nghỉ lễ Giáng sinh có thể chứng kiến đợt tăng ca Covid-19 đột biến, sau khi tổng ca tử vong tại nước này tăng lên gần 62.000 trong tuần này. Giới chức hôm qua cho biết Pháp ghi nhận thêm gần 15.000 ca nhiễm và 278 ca tử vong trong 24 giờ.

Chính phủ thông báo chiến dịch tiêm chủng sẽ bắt đầu vào 27/12, với nhân viên y tế và người lớn tuổi được ưu tiên.

Liên minh châu Âu trước đó phê duyệt việc sử dụng vaccine Pfizer-BioNTech, mở đường cho việc tiêm chủng bắt đầu tại 27 quốc gia thành viên ngay sau Giáng sinh. Pháp hôm nay cũng đã cấp phép sử dụng vaccine này trong nước.

Theo Huyền Lê (VnExpress.net)




https://vnexpress.net/tong-thong-phap-het-trieu-chung-covid-19-4211556.html