Thế giới

Tổng thống Obama choàng chăn len, đội mũ đan ở Nhà Trắng

Tham dự Hội nghị các bộ tộc thiểu số tại Nhà Trắng hồi đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tự phá vỡ quy tắc “không đội mũ” của chính mình khi đồng ý đội một chiếc mũ đan và choàng một chiếc áo len truyền thống trước sự chứng kiến nhiều người.

Tham dự Hội nghị các bộ tộc thiểu số tại Nhà Trắng hồi đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tự phá vỡ quy tắc “không đội mũ” của chính mình khi đồng ý đội một chiếc mũ đan và choàng một chiếc áo len truyền thống trước sự chứng kiến nhiều người.

Tổng thống Obama choàng chăn len, đội mũ đan ở Nhà Trắng

Vào ngày 26/9 vừa qua, Tổng thống Barack Obama đã tham dự Hội nghị các bộ tộc thiểu số được tổ chức tại Nhà Trắng. Tại đây, ông đã có bài phát biểu trước đại diện các bộ tộc thiểu số để chia sẻ và tôn vinh nền văn hóa đa sắc tộc của châu Mỹ. (Ảnh: WhiteHouse)

Vào ngày 26/9 vừa qua, Tổng thống Barack Obama đã tham dự Hội nghị các bộ tộc thiểu số được tổ chức tại Nhà Trắng. Tại đây, ông đã có bài phát biểu trước đại diện các bộ tộc thiểu số để chia sẻ và tôn vinh nền văn hóa đa sắc tộc của châu Mỹ. (Ảnh: WhiteHouse)

Tại hội nghị, Tổng thống Obama được vinh danh bằng một nghi lễ thú vị của các bộ tộc thiểu số, đó là được trao cho một chiếc mũ đan và một chiếc áo len. (Ảnh: Getty)

Tại hội nghị, Tổng thống Obama được vinh danh bằng một nghi lễ thú vị của các bộ tộc thiểu số, đó là được trao cho một chiếc mũ đan và một chiếc áo len. (Ảnh: Getty)

Chủ tịch Hội các bộ tộc của Mỹ Brian Cladoosby đã đội mũ và choàng áo cho tổng thống trước sự chứng kiến của các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: EPA)

Chủ tịch Hội các bộ tộc của Mỹ Brian Cladoosby đã đội mũ và choàng áo cho tổng thống trước sự chứng kiến của các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: EPA)

Ông Brian nói rằng chiếc chăn đặc biệt này có tên là “Giai điệu của đất” và Đệ nhất phu nhân Michelle Obama cũng được trao một chiếc chăn tương tự. (Ảnh: Reuters)

Ông Brian nói rằng chiếc chăn đặc biệt này có tên là “Giai điệu của đất” và Đệ nhất phu nhân Michelle Obama cũng được trao một chiếc chăn tương tự. (Ảnh: Reuters)

Các thành viên đến từ các bộ tộc khác nhau đã cùng chơi trống và vỗ tay theo nhạc để vinh danh tổng thống. Ông Obama đã cởi mũ sau 20 giây, còn chiếc chăn được ông giữ lại trên người lâu hơn một chút. (Ảnh: Reuters)

Các thành viên đến từ các bộ tộc khác nhau đã cùng chơi trống và vỗ tay theo nhạc để vinh danh tổng thống. Ông Obama đã cởi mũ sau 20 giây, còn chiếc chăn được ông giữ lại trên người lâu hơn một chút. (Ảnh: Reuters)

“Thật là một vinh dự tuyệt vời và một cử chỉ tốt đẹp với bài hát, chiếc chăn và chiếc mũ”, ông Obama nói, đồng thời nhấn mạnh rằng hội nghị là một sự kiện “cảm động”, cho thấy tình hữu nghị giữa các bộ tộc thiểu số. (Ảnh: Getty)

“Thật là một vinh dự tuyệt vời và một cử chỉ tốt đẹp với bài hát, chiếc chăn và chiếc mũ”, ông Obama nói, đồng thời nhấn mạnh rằng hội nghị là một sự kiện “cảm động”, cho thấy tình hữu nghị giữa các bộ tộc thiểu số. (Ảnh: Getty)

“Phải nói rằng tôi rất vui vì mọi người cũng cho vợ tôi, Michelle, một chiếc chăn. Nếu không cô ấy sẽ lấy mất của tôi”, Tổng thống Obama hài hước nói. (Ảnh: Reuters)

“Phải nói rằng tôi rất vui vì mọi người cũng cho vợ tôi, Michelle, một chiếc chăn. Nếu không cô ấy sẽ lấy mất của tôi”, Tổng thống Obama hài hước nói. (Ảnh: Reuters)

Với việc đội một chiếc mũ lên đầu mình, Tổng thống Obama đã tự phá vỡ quy tắc “không đội mũ” mà ông tuân thủ bấy lâu nay. Nhà lãnh đạo Mỹ từ trước đến nay thường không đội mũ vì có một quy tắc không chính thức rằng tổng thống không nên đội mũ ở nơi công cộng, theo Politico. (Ảnh: Reuters)

Với việc đội một chiếc mũ lên đầu mình, Tổng thống Obama đã tự phá vỡ quy tắc “không đội mũ” mà ông tuân thủ bấy lâu nay. Nhà lãnh đạo Mỹ từ trước đến nay thường không đội mũ vì có một quy tắc không chính thức rằng tổng thống không nên đội mũ ở nơi công cộng, theo Politico. (Ảnh: Reuters)

“Đó là quy tắc chung: Bạn không nên đặt bất kỳ thứ gì lên đầu nếu bạn là tổng thống. Đó là quy định đầu tiên về chính trị”, Tổng thống Obama nói vào thời điểm năm 2013 khi đội bóng của Học viện Hải quân Mỹ tặng ông một chiếc mũ bảo hiểm. “Bạn không bao giờ trông phong độ khi đội một thứ gì đó trên đầu”, ông Obama nói. (Ảnh: ABC News)

“Đó là quy tắc chung: Bạn không nên đặt bất kỳ thứ gì lên đầu nếu bạn là tổng thống. Đó là quy định đầu tiên về chính trị”, Tổng thống Obama nói vào thời điểm năm 2013 khi đội bóng của Học viện Hải quân Mỹ tặng ông một chiếc mũ bảo hiểm. “Bạn không bao giờ trông phong độ khi đội một thứ gì đó trên đầu”, ông Obama nói. (Ảnh: ABC News)

Theo Thành Đạt (Dân Trí)