Thế giới >> Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc mừng ông Joe Biden thắng cử

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 15/12 chúc mừng ông Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ, sau khi Đại cử tri đoàn nước này bỏ phiếu bầu ứng viên đảng Dân Chủ làm tổng thống.

Điện Kremlin trước đó cho biết sẽ chờ kết quả bầu cử chính thức trước khi đưa ra bình luận, ngay cả khi các nước khác đã chúc mừng ông Biden sau khi các hãng truyền thông Mỹ xác định ứng viên đảng Dân Chủ giành 306 phiếu đại cử tri, vượt qua ngưỡng 270 cần thiết để thắng cử.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc mừng ông Joe Biden thắng cử
Ông Biden và ông Putin trong một cuộc gặp hồi năm 2011 (Ảnh: AFP)

"Về phần mình, tôi sẵn sàng tiếp xúc và liên lạc với ngài," Điện Kremlin trích dẫn thông điệp tổng thống Putin gửi tới ông Joe Biden trong một thông báo.

"Tổng thống Putin chúc tổng thống đắc cử Mỹ giành nhiều thành công và bày tỏ tin tưởng rằng Nga và Mỹ, hai nước có trách nhiệm đặc biệt đối với an ninh và ổn định toàn cầu, có thể, dù có nhiều khác biệt, hỗ trợ giải quyết các vấn đề và thách thức mà thế giới đối mặt," Điện Kremlin cho biết.

Sau khi toàn bộ 50 bang và thủ đô Washington DC chứng nhận kết quả bầu cử phiếu phổ thông, Đại cử tri đoàn của Mỹ đã họp vào ngày 14/12 để bỏ phiếu bầu tổng thống. Kết quả ông Biden nhận được 306 phiếu, vượt qua ngưỡng 270 cần thiết để thắng cử, trong khi tổng thống Trump nhận 232 phiếu.

Không có đại cử tri bất tín nào được ghi nhận trong cuộc bầu cử năm nay, theo truyền thông Mỹ.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)