Thế giới

Tổng thống Nga 'thách' Tổng thống Mỹ đối thoại trực tuyến

"Tôi muốn đề nghị với Tổng thống Mỹ Joe Biden, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc thảo luận hôm trước nhưng lần này là nói chuyện trực tiếp, trực tuyến mà không có sự ngắt quãng nào", Tổng thống Nga Vladimir Putin nói.

Theo Hãng tin Reuters, lời đề nghị theo kiểu "đối chất" được ông Putin đưa ra ngày 18-3, một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Biden nói "tôi đồng ý" khi người dẫn chương trình Đài ABC News hỏi ông có nghĩ tổng thống Nga là "kẻ sát nhân" hay không.

Khi được hỏi về phát ngôn của nhà lãnh đạo Mỹ, Tổng thống Nga Putin đã mượn lời một bài hát thiếu nhi để đáp trả: "Người nào nói thì người đó làm việc đó".

Ông Putin nêu các vấn đề như cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, giải pháp cho các cuộc xung đột khu vực, các vấn đề ổn định chiến lược để làm chủ đề tranh luận. Tổng thống Nga nhấn mạnh, ông sẵn sàng đối thoại với người đứng đầu nước Mỹ ngay vào ngày thứ Sáu (19/3) hoặc vào thứ Hai tuần tới trong một cuộc nói chuyện “công khai”.

Tổng thống Nga 'thách' Tổng thống Mỹ đối thoại trực tuyến

Tổng thống Putin đưa ra đề xuất trên sau khi ông Joe Biden nói Nga phải trả giá nếu Mỹ tìm thấy bằng chứng Moscow can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 và đồng ý với một tuyên bố gây tranh cãi của nhà báo Mỹ về Tổng thống Putin.

Tổng thống Putin sau đó nói về lịch sử Mỹ, nhắc lại những gì Chính phủ Mỹ đã làm với người châu Mỹ bản địa, chế độ nô lệ và đối xử tệ bạc với người da đen, theo Reuters. Ông cũng đề cập việc Mỹ thả bom nguyên tử xuống Nhật Bản vào cuối Thế chiến thứ hai.

Phản ứng trước các phản hồi của ông Putin, phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki khẳng định Tổng thống Biden không hối tiếc về phát ngôn đã đưa ra. Bà này cũng đồng thời phủ nhận việc Nga đã đưa ra yêu cầu đối chất với nhà lãnh đạo Mỹ.

Đức Minh (nguoiduatin.vn)