Thế giới

Tổng thống Nga Putin xin lỗi Tổng thống Serbia

Đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã xin lỗi tổng thống Serbia về một bài đăng "khiếm nhã" của nữ phát ngôn viên Zakharova.

Trong chuyến thăm Nhà Trắng vừa rồi của Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic gặp Tổng thống Donald Trump, mạng xã hội đã có một cuộc tranh cãi không đáng có khi người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova đã đăng tải một bức ảnh.

Bà đã ghép ảnh ông Vucic khi ngồi đối diện với Tổng thống Mỹ và ảnh nữ diễn viên ngồi bắt chéo chân trong bộ phim kinh điển “Bản năng gốc”. Điều đáng nói ở đây là phân cảnh này được quay trong tình tiết cô này bị cảnh sát thẩm vấn.

Tổng thống Nga Putin xin lỗi Tổng thống Serbia
Tổng thống Vladimir Putin đã trực tiếp xin lỗi Tổng thống Serbia. Ảnh: Điện Kremlin


"Nếu bạn được mời tới Nhà Trắng mà ghế của bạn được xếp như đang bị thẩm vấn, hãy ngồi theo cách hình số 2. Bất kể bạn là ai, tin tôi đi", bà Zakharova viết trên mạng xã hội.

Cho rằng đây là hành động khiếm nhã, đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã xin lỗi tổng thống Serbia về một bài đăng "khiếm nhã" của nữ phát ngôn viên Zakharova.

"Tổng thống Putin chưa từng xin lỗi tôi về bất cứ chuyện gì, cả ông Lavrov cũng vậy, nhưng sau bài đăng này, cả hai đều đã xin lỗi", ông Vucic nói với RIA Novosti. "Tôi thậm chí không đề cập đến nó và sẽ không bao giờ đề cập đến với tư cách một người lịch sự," Tổng thống Serbia nói.

Phát ngôn viên Zakharova đã giải thích về bài đăng của mình, nói rằng bình luận của bà đã bị hiểu sai. Nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Serbia Aleksandar Vulin chỉ trích bà Zakharova có đã có ác ý trong bài đăng này.

Đức Minh (nguoiduatin.vn)