Thế giới

Tổng thống Nga Putin nói có kháng thể cao nhờ tiêm vaccine Sputnik V

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông vẫn khỏe mạnh dù tiếp xúc với trợ lý mắc Covid-19 nhờ có kháng thể cao sau khi tiêm vaccine Sputnik V.

Trong cuộc trò chuyện với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ rằng, gần đây ông đã tiếp xúc với một trợ lý mắc Covid-19, nhưng ông vẫn không bị nhiễm bệnh nhờ có kháng thể cao chống SARS-CoV-2.  

“Trợ lý của tôi, người mà tôi đã làm việc cùng từ sáng đến tối, mắc Covid-19. May mắn là tôi có kháng thể cao. Tạ ơn Chúa”, nhà lãnh đạo Nga nói.

Tổng thống Nga Putin nói có kháng thể cao nhờ tiêm vaccine Sputnik V
Tổng thống Nga Putin (trái) và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan ở Sochi, Nga, ngày 29/9. Ảnh: AFP

Ông Putin đã tiêm vaccine Covid-19 vào mùa xuân. Sau đó, Tổng thống Nga tiết lộ loại vaccine ông sử dụng là Sputnik V.

“Người tôi có kháng thể cao. Mặc dù tôi đã tiếp xúc gần cả ngày với một người mắc bệnh, nhưng tôi vẫn không bị lây nhiễm”, ông Putin nói.  

Tổng thống Putin khuyên Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ không nên trì hoãn việc tiêm nhắc lại và gợi ý ông Erdogan sử dụng vaccine Covid-19 Sputnik V do Nga sản xuất.

“Lần tiêm vaccine tiếp theo, hãy tiêm đúng lịch và sử dụng vaccine Sputnik V”, ông Putin nói.

Đáp lại gợi ý này, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, ông đã tiêm một mũi vaccine Pfizer-BioNTech. “Vậy thì lần tới nữa”, ông Putin trả lời.

Tổng thống Putin cũng gửi lời cảm ơn Tổng thống Erdogan về chuyến thăm tới thành phố Sochi, Nga.

“Cảm ơn vì chuyến thăm đầy ý nghĩa”, ông Putin nói khi bắt tay nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và khẳng định sẽ giữ liên lạc với ông Erdogan.

Theo trang web Gogov, nơi thống kê dữ liệu của Covid-19 từ các khu vực, tính đến ngày 29/9, khoảng 30% dân số Nga đã được tiêm chủng đầy đủ./.

Theo CTV Mai Trang (VOV.vn)




https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-nga-putin-noi-co-khang-the-cao-nho-tiem-vaccine-sputnik-v-894540.vov