Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Tổng thống Nga hứa đền đáp cho những quân nhân phục vụ trong cuộc chiến ở Ukraine

Trong một bình luận mới đây về chương trình phúc lợi cho những người từng phục vụ chiến đấu tại Ukraine, tổng thống Putin cho biết những người lính tử trận sẽ nhận được từ 5 triệu rube tương đương 45.500 USD (Hơn 1 tỷ đồng) và những người bị thương sẽ được bằng nửa số tiền đó.

Tổng thống Nga hứa đền đáp cho những quân nhân phục vụ trong cuộc chiến ở Ukraine
Tổng thống Putin cho biết bồi thường cho các gia đình có quân nhân thiệt mạng tại Ukraine. (Ảnh minh họa)

Phát biểu tại cuộc họp với Hội đồng An ninh Nga về vấn đề Ukraine, tổng thống Putin cho biết cho biết sẽ có khoản thanh toán lên tới 5 triệu rúp (45.000 USD theo tỷ giá hiện tại sau khi đồng tiền Nga mất giá) cho gia đình của các binh sĩ đã ngã xuống tại chiến trường Ukraine.

Trước đó chính phủ Nga cũng lần đầu lên tiếng xác nhận, đã có hơn 500 binh sĩ đã thiệt mạng kể từ khi nước này mở cuộc tấn công quân sự sang nước láng giềng là Ukraine.

"Thật không may, chúng ta đã có những tổn thất và nhiệm vụ của chúng ta là phải hỗ trợ các gia đình của những quân nhân đó, những người đang chiến đấu vì nhân dân của chúng ta, chiến đấu vì người dân nước Nga ", tổng thống Putin nói trong bài phát biểu trên truyền hình hôm 03/03 tức ngày thứ tám của cuộc chiến.

Ngoài ra tổng thống Putin cũng cho biết sẽ chi trả các khoản bảo hiểm, các chi phí tài chính cho tất cả những gia đình có quân nhân thiệt mạng. 

Ông phủ nhận thông tin từ một số phương tiện truyền thông rằng mức bồi thường cho những người lính thiệt mạng trong trận chiến chỉ là 11.000 rúp (khoảng 100 USD). Tổng thống Nga nói thêm rằng những người bị thương đủ điều kiện sẽ nhận được trợ cấp một lần trị giá 3 triệu rúp (28.000 USD), trong khi những quân nhân bị thương tật vĩnh viễn sẽ được trợ cấp suốt đời.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/3 lần đầu tiên công bố số liệu về thiệt hại trong chiến dịch tấn công quân sự Ukraine. Theo đó, Sputnik dẫn thông báo của Thiếu tướng Igor Konashenkov, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, xác nhận đã có tổng cộng 498 binh sĩ Quân đội Nga thiệt mạng và 1.500 người bị thương trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Các nguồn tin cho biết nhiều bằng chứng cho thấy các thành viên trong lực lượng quân đội Nga sang Ukraine còn khá trẻ, chưa qua đào tạo hoặc trong một số trường hợp họ không đượt tiết lộ sẽ tham gia vào chiến dịch quân sự sang nước láng giềng. Tuy nhiên phía Nga đã bác bỏ những thông tin này.

Hiện Nga và Ukraine vừa kết thúc vòng đàm phán thứ 2 mà chưa đạt được thỏa thuận cụ thể nào. 

Phát biểu trên kênh truyền hình Russia-24 ngày 3/3, Chủ tịch Ủy ban Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) về các vấn đề quốc tế, thành viên phái đoàn đàm phán Nga, ông Leonid Slutsky, cho biết Nga và Ukraine có thể sẽ tiến hành thêm nhiều vòng đàm phán nữa.

Ông Slutsky nêu rõ: “Một số vấn đề chính trị đã được thảo luận trong vòng đàm phán thứ hai, có lẽ, sẽ cần thêm từ một đến vài vòng đàm phán nữa. Vòng đàm phán thứ ba sẽ diễn ra trong thời gian sớm nhất. Tôi nghĩ rằng (các cuộc đàm phán tới sẽ được tổ chức) cũng trên lãnh thổ Belarus.”

Tuy nhiên, Ukraine và Nga đã đạt được thỏa thuận để tổ chức các hành lang an toàn cho dân thường sơ tán và cung cấp vật tư nhân đạo. Theo thỏa thuận, việc ngừng bắn sẽ được tuân thủ ở những nơi tạo ra “hành lang” an toàn.

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/tong-thong-nga-hua-den-dap-cho-nhung-quan-nhan-phuc-vu-trong-cuoc-chien-o-ukraine-tintuc812491