Thế giới

Tổng thống Nga cảnh báo đáp trả vũ khí tầm xa của phương Tây ở Ukraine

Trong thông điệp liên bang chiều 21/2 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo vũ khí tầm xa phương Tây cung cấp cho Ukraine sẽ phải đối mặt với sự đáp trả từ Nga.

Tổng thống Putin tuyên bố phạm vi tấn công của vũ khí do phương Tây cung cấp cho Ukraine càng xa, Nga càng cần phải đẩy mối đe dọa đó ra xa khỏi lãnh thổ Nga.

Theo ông Putin, phương Tây đã chi 150 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine và số tiền chưa dừng lại ở đó.

Tổng thống Nga cảnh báo đáp trả vũ khí tầm xa của phương Tây ở Ukraine

Ukraine muốn Mỹ cung cấp vũ khí tầm xa hơn, trong đó có tên lửa ATACMS để đối phó với Nga, tuy nhiên Washington vẫn chưa đồng ý cung cấp loại vũ khí này. (Ảnh: tên lửa ATACMS được sử dụng trong một cuộc tập trận chung gữa Mỹ và Hàn Quốc. Nguồn: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc)

Tổng thống Putin cũng cáo buộc chính phương Tây khơi mào chiến tranh, trong khi Nga sử dụng vũ lực để ngăn chặn chiến tranh, làm thất bại kế hoạch tấn công Donbass của Kiev. Theo ông, Nga đang bảo vệ quê hương và cuộc sống của người dân, trong khi mục tiêu của phương Tây là quyền lực không có giới hạn.

“Mục đích đằng sau chính sách chống Nga của phương Tây là khơi mào chiến tranh ở châu Âu và loại bỏ các đối thủ cạnh tranh. Phương Tây đang tìm cách biến xung đột Ukraine thành cuộc đối đầu toàn cầu với Nga, sự tồn tại của Nga đang bị đe dọa. Chúng tôi hiểu và sẽ phản ứng tương xứng”, Tổng thống Putin nói.

Ngày 18/2, Thủ tướng Anh Rishi Sunak tuyên bố Anh sẽ là quốc gia đầu tiên cung cấp vũ khí tấn công tầm xa cho Ukraine, đồng thời mở rộng gói viện trợ quân sự cho Kiev. Tuy nhiên ông Sunak lại không nói rõ Anh sẽ viện trợ vũ khí nào cho Ukraine.

Thông tin trên được Thủ tướng Sunak đưa ra bên thềm Hội nghị An ninh Munich (Đức). Thủ tướng Sunak cũng cam kết Anh sẽ hỗ trợ bất kỳ quốc gia nào có thể cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu mà Kiev có thể sử dụng ngay lập tức./.

Theo Hoàng Phạm (Vov.vn)




http://img.docbao.vn/images/uploads/2023/02/22/photo-1-16769836486381693420686.jpg