Thế giới

Tổng thống Mỹ Joe Biden ra tuyên bố lên án Nga tấn công Ukraine

Tổng thống Mỹ Joe Biden tối 23/2 (theo giờ Mỹ) đã ra tuyên bố lên án cuộc tấn công không do khiêu khích và không thể biện minh của Nga đối với Ukraine.

Trong tuyên bố tối ngày 23/2, Tổng thống Biden cho biết, cả thế giới đang cầu nguyện cho người dân Ukraine khi phải chịu một cuộc tấn công không do khiêu khích và không thể biện minh của các lực lượng quân sự Nga.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ra tuyên bố lên án Nga tấn công Ukraine
Tổng thống Biden. Ảnh: BBC

Theo Tổng thống Biden, Tổng thống Putin đã lựa chọn một cuộc chiến có tính toán trước và điều này sẽ gây thương vong lớn. Tổng thống Biden nhấn mạnh, Nga phải chịu trách nhiệm về sự chết chóc và tàn phá do cuộc tấn công gây ra. Mỹ, các đối tác và đồng minh sẽ đáp trả một cách thống nhất và quyết đoán. Thế giới sẽ buộc Nga phải chịu trách nhiệm.

Tổng thống Biden cho biết ông sẽ theo dõi tình hình từ Nhà Trắng và sẽ tiếp tục được cập nhật thường xuyên bởi đội ngũ an ninh quốc gia của mình. Tổng thống Biden nói thêm ngày 24/2 (theo giờ Mỹ) ông sẽ gặp các đối tác G7 và sẽ phát biểu với người dân Mỹ nhằm công bố lệnh trừng phạt tiếp theo mà Mỹ, các đối tác và đồng minh sẽ áp đặt đối với Nga liên quan đến hành động gây hấn của nước này đối với Ukraine, cũng như hòa bình và an ninh toàn cầu.

Tổng thống Biden nhấn mạnh, Mỹ cũng sẽ phối hợp với các đồng minh NATO để đảm bảo các biện pháp ứng phó thống nhất và mạnh mẽ nhằm răn đe bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại liên minh./.

Theo PV (VOV.vn)




https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-my-joe-biden-ra-tuyen-bo-len-an-nga-tan-cong-ukraine-post926247.vov