Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Tổng thống Mỹ Joe Biden ký luật tăng tốc bơm vũ khí cho Ukraine

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 09/05 ký luật đơn giản hóa quá trình cung cấp trang thiết bị quân sự cho Ukraine, truyền thông Mỹ đưa tin.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ký luật tăng tốc bơm vũ khí cho Ukraine

Phát biểu tại Phòng Bầu dục, tổng thống Biden tuyên bố đạo luật sẽ "cung cấp thêm một công cụ quan trọng hỗ trợ trực tiếp chính phủ và người dân Ukraine chiến đấu bảo vệ đất nước và nền dân chủ" trước chiến dịch quân sự đặc biệt do Nga phát động.

Tổng thống Biden ký Đạo luật Cho vay - Cho mượn Phòng vệ Dân Chủ Ukraine 2022 sẽ giúp Mỹ dễ dàng cho vay hoặc cho mượn hỗ trợ quân sự cho các đồng minh được cho là bị ảnh hưởng bởi chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Đạo luật Cho mượn - Cho vay nhằm hỗ trợ quân sự cho Ukraine được Hạ viện Mỹ phê chuẩn hôm, ba tuần sau khi được Thượng viện Mỹ thông qua.

Đạo luật này sẽ mở rộng hỗ trợ về pháo, tên lửa phòng không, vũ khí chống tăng và các loại vũ khí hạng nặng khác của phương Tây cho quân đội Ukraine.

Sau khi đạo luật được ký, Ukraine có thể yêu cầu các nước đồng minh của Mỹ chuyển giao vũ khí Mỹ hoặc các hỗ trợ an ninh khác. Mỹ đảm bảo các nước đồng minh sau đó sẽ được thay thế hoặc hoàn lại số vũ khí đã hỗ trợ Ukraine.

Đạo luật được cho là gợi nhớ đến "Luật Cho mượn - Cho vay" mà Mỹ từng thông qua để hỗ trợ các nước đồng minh trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Hôm 06/05, chính quyền của tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố gói viện trợ vũ khí mới cho Ukraine, trị giá 150 triệu USD. Đây là gói hỗ trợ quân sự thứ 9 của Mỹ dành cho Ukraine, từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi cuối tháng 02.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/tong-thong-my-joe-biden-ky-luat-tang-toc-bom-vu-khi-cho-ukraine-tintuc822451