Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói không muốn hoãn bầu cử

Ông Trump viết trên Twitter rằng bầu cử qua thư có thể dẫn tới gian lận và đề xuất hoãn bầu cử, tuy vậy sau khi vấp phải chỉ trích đã nói rằng ông không muốn hoãn bầu cử nhưng "rất lo ngại" về các vấn đề có thể xảy ra.

Tổng thống Trump hôm 30/07 đăng thông điệp trên Twitter đề xuất hoãn bầu cử, cho rằng việc bầu qua thư có thể khiến cuộc bầu cử "không chính xác và gian lận".

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói không muốn hoãn bầu cử
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng (Ảnh: Reuters)

"Với việc bầu cử phổ thông qua thư (không phải bầu cử vắng mặt, vốn là điều tốt), 2020 sẽ là cuộc bầu giữ không chính xác và gian lận nhất trong lịch sử. Đó sẽ là nỗi xấu hổ lớn cho nước Mỹ. Hoãn bầu cử cho tới khi người dân có thể đi bầu đúng cách, tin cậy và an toàn???," ông Trump viết.

Sau khi vấp phải chỉ trích về thông điệp này, bao gồm cả từ những nghị sĩ đảng Cộng Hòa tại Quốc hội Mỹ, ông Trump đã nói lại rằng ông không muốn hoãn bầu cử, tuy vậy tỏ ra lo ngại về những vấn đề có thể xảy ra.

"Tôi có muốn thay đổi ngày bầu cử không? Không. Nhưng tôi không muốn chứng kiến một cuộc bầu cử gian lận," ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Bình luận của tổng thống Trump trên Twitter được đưa ra sau khi chính quyền của ông thông báo nền kinh tế Mỹ đã sụt giảm 32,9% trong gia đoạn từ tháng 04 tới tháng 06, mức giảm sâu kỷ lục kể từ năm 1947. So với cùng kỳ năm 2019, hoạt động kinh tế giảm tới 9,5%.

Các cuộc trưng cầu dân ý trong thời gian gần đây cho thấy tổng thống Trump bị đối thủ đảng Dân Chủ Joe Biden vượt xa trên phạm vi cả nước và tại một số bang chiến trường quan trọng, thậm chí không có lợi thế tại các bang vốn ủng hộ ứng viên đảng Cộng Hòa như Texas, Arizona hay Georgia.

Theo Hiến pháp Mỹ, tổng thống không có thẩm quyền thay đổi ngày bầu cử, chỉ có quốc hội mới có thể thay đổi thời gian bầu cử. Việc tìm kiếm lá phiếu ủng hộ điều này trong quốc hội là không dễ dàng, do Hạ viện Mỹ hiện đang do đảng Dân Chủ kiểm soát.

Trước đó, tổng thống Trump đã nhiều lần bày tỏ lo ngại việc bầu cử qua thư có thể dẫn tới gian lận. Tuy vậy giới phân tích đánh giá lo ngại này của ông Trump là không có căn cứ.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)