Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Tổng thống Mỹ Donald Trump: Năng lực yếu kém của Trung Quốc gây ra chết chóc toàn cầu

Ông Donald Trump hôm 20/05 tiếp tục chỉ trích Trung Quốc, cho rằng "sự kém cỏi của Trung Quốc khiến nhiều người trên thế giới thiệt mạng".

"Một vài kẻ lập dị ở Trung Quốc vừa đưa ra tuyên bố, đổ lỗi cho tất cả mọi người ngoại trừ Trung Quốc về chủng virus đã khiến hàng trăm ngàn người tử vong. Hãy giải thích cho những gã ngốc này rằng chính sự kém cỏi của Trung Quốc", chứ không phải điều gì khác, đã gây ra cuộc thảm sát toàn cầu này," tổng thống Mỹ viết trên Twitter, tuy vậy không nói rõ người được ông nhắc tới trong thông điệp là ai.

Tổng thống Mỹ Donald Trump: Năng lực yếu kém của Trung Quốc gây ra chết chóc toàn cầu

Virus SARS-CoV-2 được báo cáo lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) và cuối năm ngoái, hiện đã lây lan toàn cầu, khiến hơn 323.000 người tử vong và gây nhiều tổn thất kinh tế.

Ban đầu ông Trump được cho là không đánh giá đúng mức độ nghiêm trọng của đại dịch, và liên tục cho rằng Trung Quốc đang nỗ lực kiểm soát đợt bùng phát. Tuy vậy sau đó tổng thống Mỹ đã nhiều lần chỉ trích Trung Quốc vì để dịch bệnh lây lan toàn thế giới.

Nhà Trắng cũng cáo buộc, dù không có bằng chứng, rằng virus có nguồn gốc từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, và đã thoát ra sau một sự cố. Trung Quốc đã bác bỏ giả thuyết này, trong giới khoa học đa phần đồng ý với giả thuyết virus có nguồn gốc từ loài dơi.

Ông cũng đã đe dọa sẽ đóng băng vĩnh viễn ngân sách cho WHO, cáo buộc tổ chức này "nghiêng về Trung Quốc" và che giấu thông tin về Covid-19. Tuy vậy, Trung Quốc và WHO khẳng định họ luôn minh bạch thông tin từ khi dịch bệnh bùng phát.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)